Nhiều dịch vụ “đồng hành” cùng nón bảo hiểm

Nhiều dịch vụ “đồng hành” cùng nón bảo hiểm

Với khoảng 98% người dân TPHCM tham gia giao thông bằng xe máy chấp hành nghiêm quy định đội nón bảo hiểm (NBH) đã mở ra cơ hội mới cho nhiều dịch vụ đồng hành: “tút”, vẽ, dán hình trên nón… để làm đẹp NBH…

Trang trí cho NBH

Nhiều dịch vụ “đồng hành” cùng nón bảo hiểm ảnh 1

“Họa sĩ” Phương Uyên (bìa phải) đang “chăm sóc sắc đẹp” NBH cho khách hàng tại sảnh Trường ĐH KHXH-NV.

Chỉ thêm 20.000-30.000 đồng là có được chiếc NBH riêng cho mình, không thể lẫn vào đâu được. Những chiếc NBH với những họa tiết mới được vẽ thêm màu sắc sinh động đang là mốt của nhiều bạn trẻ. Nắm bắt được nhu cầu mới này của người dân tại TPHCM, nhiều nhóm SV các trường ĐH Kiến trúc, Mỹ thuật... đã mở dịch vụ “làm đẹp cho NBH” và rất ăn khách.

Phương Uyên - SV năm 3 khoa Quan hệ quốc tế Trường ĐH KHXH-NV - cho biết có hai cách vẽ trên NBH. Người ưa thích thay đổi thì dùng màu acrylic. Cách thứ hai là vẽ bằng sơn, tuy đẹp hơn nhưng không xóa được, nên khó vẽ và giá cũng mắc hơn 10.000-20.000 đồng/cái. Trung bình mỗi ngày nhóm của Uyên vẽ được 20 chiếc nón, chủ yếu là hình hoa sen cách điệu, hình những con vật ngộ nghĩnh hay những hình cong đối xứng...

Nhiều khách hàng không muốn vẽ vì phải chờ lâu, đã tìm vào các tiệm bên lề đường chọn mua đề-can với đủ thứ hình dạng: bông hoa, hoạt hình đủ màu sắc. Anh Thành Tâm, bán đề-can tại ngã sáu Phù Đổng (quận 1) cho biết: “Mấy ngày qua, chúng tôi bán không kịp, khách ghé mua đông quá, chủ yếu là giới 9x thích làm đẹp”.

Sửa nón, thay kính...

Dọc các tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, xa lộ Hà Nội… nhiều điểm bán NBH đã kiêm luôn các dịch vụ sửa NBH. Anh Hiệp, người bán NBH trên dốc cầu Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) cho biết, nhiều người đi đường gặp sự cố về khóa, kính chắn, nên anh làm luôn dịch vụ này. “Đông khách lắm. Ngày nào nhiều lên đến hơn 30 khách nhờ sửa nón” - anh cho biết. Giá thay khóa 15.000 đồng/lần, thay kính chắn gió mới từ 20.000 - 50.000 đồng/chiếc. Những người muốn tân trang NBH thì tìm đến đường Phạm Hồng Thái (Q1). Chị Nga, người sửa NBH trên đường Phạm Hồng Thái, cho biết dạo này có ngày nhận đến 20 cái, từ thay nút, sơn sửa, thay kính, bọc lớp lót... đến “đại tu” NBH. Chị cho biết, khách đến chủ yếu vẫn là làm móc khóa nón, vì đây là những hư hỏng thường gặp nhất. Tại đây, thay vải lót, mút đệm giá 40.000-60.000 đồng/lần, sơn mới 90.000 đồng/cái. Gần đấy, các tiệm sửa xe lại kiêm luôn sửa… nón, với biển dựng trước cửa tiệm “sửa xe, sửa… NBH”.

“Đồ nghề” tự giữ NBH đắt hàng

Để lắp được những chiếc thùng đựng NBH, khách hàng phải bỏ ra 50.000 đồng để mua thêm một giá bằng thép để lắp vào xe, sau đó lắp thùng lên để đựng NBH. Những thùng có khóa an toàn: Keiha, DongHao, Uynda của Trung Quốc với giá trung bình 200.000 - 470.000 đồng/thùng, mỗi thùng đựng được 2-3 chiếc NBH. Thùng của hãng Honda có giá trung bình 200.000 - 600.000 đồng/thùng tùy theo kích cỡ. Đắt nhất là thùng của hãng Givi (Ý) giá 850.000 đồng/thùng (đựng được 5 nón) và 650.000 đồng/thùng (đựng 3 nón).

Tại nhiều cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe gắn máy trên đường Trần Quang Khải (Q1), Bùi Hữu Nghĩa (Q.Bình Thạnh), khu vực Chợ Lớn (Q5, TPHCM)... giá mặt hàng này bị đẩy lên thêm 100.000-200.000 đồng/cái so với cách đây một tháng nhưng vẫn khá nhiều người chọn mua. Các cửa hàng chuyên bán đèn - còi - hộp - giá xe trên các tuyến đường Lý Thái Tổ, Phạm Viết Chánh, Nguyễn Biểu… với những thùng nhựa sáng loáng, đủ màu, đủ kích cỡ dùng gắn vào xe máy. Từ ngày 15-12 đến nay, các cửa hàng khá “bận rộn” vì khách mua loại thùng này tăng, có ngày một cửa hàng bán trên 20 chiếc thùng. “Hai vợ chồng đi một xe máy, bỏ vào thùng này hai NBH, một áo mưa, một túi xách, vừa gọn lại vừa an toàn, - chị Tâm, khách đến mua thùng trên đường Lý Thái Tổ Q3 nói.

Lắp khóa chống trộm NBH

Dịch vụ lắp khóa chống trộm NBH được coi là một giải pháp thích hợp cho người có thu nhập thấp và trung bình. Chỉ cần bỏ ra khoảng 15.000 đồng là người đi xe gắn máy có thể yên tâm về chiếc NBH của mình. Sáng 18-12, tại “quầy” lắp khóa NBH của vợ chồng anh Hoàng trên vỉa hè đường Hoàng Diệu (Q4) luôn túc trực 3 -5 người khách, hầu hết là các bác tài chạy xe ôm ở gần đó. Anh Hoàng cho biết, khách hàng của anh còn có những bà nội trợ, thường xuyên đi chợ nhưng ngại ôm khư cái nón bất tiện. “Công cụ sản xuất” của ông chủ Hoàng chỉ gồm khoan, kìm cùng la liệt các loại móc khóa. Sau vài cái bấm, một chiếc khóa nhỏ, khách hàng đã yên tâm gắn liền chiếc NBH vào sườn xe máy. Dịch vụ này cũng xuất hiện khá nhiều tại các cửa hàng sửa xe máy, cung cấp đồ nghề phụ kiện tại nhiều quận nội thành. Theo những người bán hàng tại đây, trung bình một ngày các cửa hàng bán ra được xấp xỉ 100 chiếc khóa NBH. 

NGỌC HIẾU

Tin cùng chuyên mục