Ngay sau khi Tổng thống Nga Dmitri Medvedev ký các sắc lệnh công nhận nền độc lập của hai khu vực đòi ly khai Nam Ossetia và Abkhazia thuộc Gruzia, nhiều nước trên thế giới đã có phản ứng, một mặt bày tỏ lo ngại về động thái mới này, mặt khác kêu gọi các bên giải quyết xung đột thông qua đối thoại.
Ngày 26-8, Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon tỏ ý lo ngại việc Nga công nhận Nam Ossetia và Abkhazia sẽ gây thêm bất ổn ở khu vực Kavkaz, khiến những nỗ lực tìm ra giải pháp chung cho cuộc khủng hoảng tại Gruzia trong khuôn khổ HĐBA LHQ trở nên phức tạp hơn. EU coi quyết định của Nga là “trái với các nguyên tắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Gruzia”, đồng thời tuyên bố sẽ xem xét những hậu quả do quyết định này của Nga gây ra tại cuộc họp thượng đỉnh bất thường vào ngày 1-9 tới.
Tuy nhiên, thông báo của EU không nhắc đến những hành động đáp trả. Trong khi đó, Nhật Bản, nước hiện là Chủ tịch G-8, ra tuyên bố “lấy làm tiếc” về quyết định của Nga, đồng thời khẳng định Tokyo ủng hộ giải pháp hòa bình cho vấn đề này trên nguyên tắc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Gruzia. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga D.Medvedev tại Dushanbe, Tajikistan trước thềm Hội nghị Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO). 2 nhà lãnh đạo đã bàn về tình hình tại Gruzia hiện nay, theo đó Trung Quốc hy vọng mâu thuẫn giữa các bên sẽ được giải quyết thông qua đối thoại.
Tổng thống Mỹ George Bush thì tuyên bố coi quyết định của Nga là “hành động thiếu trách nhiệm” và kêu gọi Nga tôn trọng các cam kết quốc tế, xem xét lại quyết định công nhận nền độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeiner cảnh báo phương Tây không nên phản ứng “dại dột” trước quyết định của Nga nhằm tránh làm leo thang căng thẳng ở khu vực Kavkaz.
Serbia, một đồng minh lâu năm của Nga, tuyên bố Serbia đã nhiều lần cảnh báo việc tỉnh Kosovo trực thuộc đơn phương tuyên bố độc lập, và được phương Tây công nhận, có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm và làm bất ổn tình hình các khu vực khác trên thế giới. Ngoại trưởng Eka Tkeshelashvili ngày 27-8 thông báo Gruzia đã quyết định giảm cấp quan hệ ngoại giao với Nga và rút về nước các nhân viên đại sứ quán của nước này tại Mátxcơva. Bà Tkeshelashvili cho biết Gruzia sẽ không có đại sứ tại Mátxcơva, chỉ có 1 nhà ngoại giao cấp cao và 1 nhà ngoại giao cấp thấp làm việc tại sứ quán của Gruzia ở Nga.
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Russia Today, Tổng thống Nga D. Medvedev cho biết việc Nga công nhận độc lập Nam Ossetia và Abkhazia là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ quyền lợi của người dân hai khu vực này. Còn Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga sẵn sàng ủng hộ việc LHQ gửi thêm quan sát viên quốc tế tới vùng đệm quanh 2 khu vực Nam Ossetia và Abkhazia và một lần nữa khẳng định Nga sẵn sàng rút các lực lượng khỏi các vùng đệm khi một cơ chế giám sát quốc tế được thiết lập tại các vùng này.
K.M. (Theo TTXVN, Novosti)