- Ngân hàng Chính sách xã hội “đội sổ” về ICT Index 2009
(SGGPO).- Trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Tin học Việt Nam 2009 đang diễn ra tại Hà Nội, sáng nay, hội thảo chủ đề “Hiện trạng và mức độ sẵn sàng CNTT-TT Việt Nam” đã diễn ra với tâm điểm là báo cáo về mức độ sẵn sàng ứng dụng Công nghệ thông tin -Truyền thông (Vietnam ICT Index 2009) đối với khối các ngân hàng thương mại và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn của Việt Nam.
Theo đó, xếp hạng chung về Vietnam ICT Index 2009 đối với khối ngân hàng thương mại, Ngân hàng Đầu tư và phát triển đã vươn lên vị trí số 1 so với vị trí số 2 của bảng xếp hạng Vietnam ICT Index 2007; xếp cuối cùng trong số 31 ngân hàng có báo cáo là Ngân hàng Chính sách xã hội.
Ở lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật Công nghệ thông tin, Ngân hàng Ngoại thương có chỉ số cao nhất, giữ nguyên vị trí số 1 như năm trước; xếp cuối cùng vẫn là Ngân hàng Chính sách xã hội.
Ở phần hạ tầng nguồn nhân lực, xếp số 1 là Ngân hàng Đầu tư phát triển và xếp cuối bảng là Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam.
Ở phần ứng dụng CNTT và môi trường chính sách, Ngân hàng Đầu tư tiếp tục có chỉ số cao nhất. Trong khi đó xếp cuối bảng về ứng dụng CNTT là Ngân hàng Chính sách xã hội và về môi trường chính sách là Ngân hàng Liên doanh Việt Thái.
Với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn, trong số hơn 90 đơn vị tiếp nhận công văn và mẫu phiếu thu thập số liệu, chỉ có 28 đơn vị gửi báo cáo. Xếp hạng chung của Vietnam ICT Index 2009, Tổng Công ty Thép Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí số 1 như năm trước; xếp cuối cùng trong 28 đơn vị có báo cáo là Tổng Công ty Tơ tằm Việt Nam. Tổng Công ty Thép Việt Nam còn dẫn đầu ICT Index 2009 ở lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật CNTT và hạ tầng nguồn nhân lực.
Tổng Cty Hàng không Việt Nam xếp số 1 ở lĩnh vực ứng dụng CNTT, còn Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đứng đầu ở phần môi trường chính sách CNTT.
Đánh giá về Vietnam ICT Index 2009 đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam Lê Hồng Hà cho rằng, số đơn vị báo cáo thấp cho thấy rất nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn của Việt Nam không quan tâm đến việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động sản xuất kinh doanh. “Bản thân các doanh nghiệp khi không quan tâm đến việc đầu tư, ứng dụng CNTT, thì sẽ không quan tâm đến việc phối hợp báo cáo dữ liệu CNTT của doanh nghiệp mình. Vì vậy, khó mà có thể đánh giá việc đầu tư hoặc mức độ sẵn sàng về CNTT của những doanh nghiệp đó... ” – ông Lê Hồng Hà khẳng định.
TRẦN BÌNH