Nhiều trẻ bị vùi trong mưa lũ, 5 người thiệt mạng

Tính đến chiều nay 21-7, đã có 5 nạn nhân thiệt mạng vì mưa lũ lụt, trong đó có 3 trẻ em; Hai nhà máy thủy điện bị vùi lấp. 

Tính đến chiều nay 21-7, đã có ít nhất 5 người dân ở tỉnh Hà Giang bị thiệt mạng do mưa lũ ập đến bất ngờ, lũ lụt kéo theo sình bùn phủ kín nhiều nơi, ô tô trôi nổi bồng bềnh trong nước ngập… 

Chiều nay 21-7, nước lũ vẫn tràn về tỉnh Hà Giang. Ảnh theo Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Hà Giang cung cấp


Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai thông tin, tính đến 16 giờ chiều nay 21-7, mưa lũ ở tỉnh Hà Giang và nhiều nơi ở miền núi phía Bắc nước ta đã làm 5 nạn nhân thiệt mạng, gồm: 

+ 2 mẹ con chị Lý Già Tin (44 tuổi) và Lý Thị Ơn (15 tuổi, ở xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì), bị chết do đất đá vùi lấp làm sập nhà.

+ Cháu Nguyễn Tú Minh Ánh (13 tuổi, tại tổ 9, xã Phương Độ, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang); Cháu bị thiệt mạng do sạt lở đất tràn vào nhà.

+ Cháu Trịnh An Vy (2 tuổi, ở xã Tân Quang, huyện Bắc Quang) bị đuối nước do lũ dâng cao.
+ Anh Nông Văn Chiến (27 tuổi, ở thôn Nà Sáng, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê) - là lái xe bị thiệt mạng khi đi qua tràn bị lũ cuốn.

Ngoài ra còn 2 người bị thương tại huyện Hoàng Su Phì và TP Hà Giang.

Nước lũ đưa bùn đất đá tràn vào kín các nhà dân ở khu vực gần bến xe TP Hà Giang, chiều nay người dân tranh thủ dọn bùn khi lũ rút. Ảnh: GIANG SƠN

Mưa lũ đã làm 57 nhà bị sạt lở, 524 nhà bị ngập lụt tại TP Hà Giang và 2 huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Phì. Tại tổ 6 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Quang Trung, TP Hà Giang bị lũ ống làm sập một số nhà dân nhưng hiện chưa thống kê được chi tiết.

Một số khu vực của TP Hà Giang ngập sâu đến 1,2m, 5 thôn của xã Yên Định, huyện Bắc Mê bị ngập.

Ngoài ra, còn sạt lở 3 điểm tại quốc lộ 2, dự kiến đến nửa đêm 22-7 sẽ thông xe; ngập lụt 4 điểm trên quốc lộ 4C đoạn qua TP Hà Giang, 2 điểm trên quốc lộ 34C; sạt lở 2 điểm trên tỉnh lộ 176B đoạn qua Mậu Duệ (hiện đã thông xe).

Hiện có 215ha lúa mới cấy và hoa màu, 5ha cây lâm nghiệp, 23,8ha ao cá truyền thống bị thiệt hại và chìm trong nước lũ; 11 con gia súc bị chết vì ngập.
Bộ đội biên phòng đang tích cực giúp người dân ở TP Hà Giang tiêu thoát nước lũ


Đến chiều nay 21-7, mưa vẫn đang tiếp diễn. Tính đến 15 giờ, nhiều nơi có lượng mưa “khủng” như TP Hà Giang 378mm, xã Đạo Đức (TP Hà Giang) 395mm, Cao Bồ (Vị Xuyên) 401mm, Thuận Hòa (Vị Xuyên) 290mm, Tân Tiến (Hoàng Su Phì) 103mm, Mèo Vạc: 91mm… 

Ban chỉ huy tỉnh Hà Giang báo cáo, có 2 nhà máy thủy điện là Thuận Hòa ở huyện Vị Xuyên và Thái An ở huyện Quản Bạ bị tê liệt, đất đá vùi lấp, phải dừng hoạt động. 

Tin cùng chuyên mục