Ngày 16-11, giới chức Nigeria thông báo, các tay súng nổi dậy ở nước này đã phá hủy đường ống dẫn dầu thô Escravos do Công ty Chevron (Mỹ) điều hành ở Abiteye, miền Nam. Hồi tháng 6, các tay súng cũng đã phá nổ đường ống dẫn dầu thô Abiteye-Olero, khiến Chevron phải cắt giảm sản lượng 120.000 thùng/ngày trong gần 1 tháng. Các cơ sở khai thác dầu ở khu vực châu thổ Niger cũng là mục tiêu tấn công của lực lượng nổi dậy trong mấy năm qua. Các vụ tấn công và bắt cóc nhằm vào các cơ sở khai thác dầu mỏ đã làm cho sản lượng dầu mỏ của nước này giảm 25% kể từ đầu năm 2006.
Cùng ngày, quân đội Nigeria cũng đã bắt giữ 22 người Philippines bị tình nghi hút trộm hàng ngàn tấn dầu thô. 20 tàu tuần tra Nigeria đã chặn bắt tàu MTKua ở ngoài khơi vùng biển phía Nam Nigeria. Tàu này chở 13.400 tấn dầu thô bị nghi là lấy cắp từ một đường ống dẫn dầu bị phá hoại ở trong đất liền. Nạn hút trộm dầu thô khiến quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn thứ 8 thế giới này bị thiệt hại nhiều triệu USD mỗi năm.
H.Ch. (Theo AlertNet)