Nước uống đóng chai nhiễm bẩn: Cố tình vi phạm có thể bị khởi tố

Nước uống đóng chai nhiễm bẩn: Cố tình vi phạm có thể bị khởi tố

Gần đây, dư luận xã hội đang “nóng” lên về nhiều loại nước uống đóng chai kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cung cấp thêm nhiều thông tin quanh vấn đề trên.

Nước uống đóng chai nhiễm bẩn: Cố tình vi phạm có thể bị khởi tố ảnh 1
Nước uống đóng chai,thật giả khó lường. Ảnh: NGỌC HIẾU

Khi nói về chất lượng nước uống đóng chai, không ít người dân thành phố bị “sốc” khi biết trong thời gian dài đã sử dụng những nhãn hiệu nước uống “tinh khiết” bị nhiễm Coliforms (vi khuẩn gây bẩn), Pseudomonans aeruginosa (vi trùng gây bệnh mủ xanh).

Ông Giang cho biết: “Thời gian vừa qua, Sở Y tế đã tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất nước uống và liên tiếp phát hiện những sản phẩm không đạt chất lượng, bị nhiễm khuẩn”. Sở đã ban hành quyết định đình chỉ hoạt động 12 cơ sở sản xuất nước uống không đạt tiêu chuẩn.

“Quan điểm của sở là kiên quyết đóng cửa những cơ sở sản xuất nước uống không đạt tiêu chuẩn và sẽ đề nghị khởi tố hình sự những cơ sở cố tình vi phạm”, PGĐ Lê Trường Giang nói.
 
Thực ra, số lượng cơ sở được kiểm tra vừa qua chỉ là con số nhỏ. Theo thống kê sơ bộ, toàn thành phố hiện có trên 300 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất nước uống đóng chai. Với số lượng lớn như vậy, ngành y tế liệu có đủ sức để kiểm tra và “gác cổng” cho sức khỏe người dân?

Theo ông Giang, Sở Y tế đã tổ chức mạng lưới kiểm tra từ tuyến quận, huyện đến thành phố. Các trung tâm y tế dự phòng của quận, huyện, TP sẽ thường xuyên kiểm tra, rà soát và lập ra danh sách những cơ sở sản xuất nước uống “có vấn đề” để xử lý.

Trong năm 2008 vừa qua, ngành y tế dự phòng đã kiểm tra 464 cơ sở và phân loại mức độ vi phạm. “Không chỉ các cơ sở sản xuất nhỏ mà những doanh nghiệp lớn, có thương hiệu được đầu tư hàng triệu USD nếu phát hiện không đạt chất lượng thì sở cũng kiên quyết xử lý”, ông Giang cho biết.

TRẦN YÊN

Trước tình hình cơ quan chức năng phát hiện nhiều cơ sở sản xuất nước uống đóng chai làm ăn gian dối, kém chất lượng, ông Nguyễn Mộng Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng TPHCM, cho biết: “Trước hết, các ngành chức năng có liên quan phải buộc các cơ sở này thu hồi và tiêu hủy ngay tất cả sản phẩm đã tung ra thị trường. Các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai buộc phải công khai tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, là nước tinh khiết hay nước khoáng để người tiêu dùng biết.

Chuyện nhãn mác của sản phẩm cũng cần quan tâm, vì nó hay na ná nhau, làm cho người tiêu dùng dễ ngộ nhận. Vấn đề công nghệ sản xuất cũng cần làm rõ. Nếu ngành chức năng làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra thì sẽ hạn chế sản phẩm kém chất lượng ra thị trường và người tiêu dùng sẽ không bị thiệt hại. Lâu nay, người tiêu dùng hay có tâm lý dễ dãi khi mua sắm, tin vào quảng cáo mà không chịu… nghi ngờ nên khi xảy ra hậu quả, người tiêu dùng là người… “lãnh đủ”.
 

Đ.NG. 

Tin cùng chuyên mục