Ông chủ Wikileaks bị thẩm vấn

Theo Guardian, ngày 14-11, các công tố viên của Thụy Điển và Ecuador tiến hành thẩm vấn người sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange, tại Đại sứ quán Ecuador ở thủ đô London (Anh), liên quan đến cáo buộc cưỡng dâm từ năm 2010. Các điều tra viên sẽ lấy mẫu ADN với sự đồng ý của ông Assange.

Theo ông Per Samuelsson, luật sư của ông Assange, cuộc thẩm vấn có thể kéo dài vài ngày. Đây là lần đầu tiên ông Assange bị thẩm vấn kể từ sau lần lấy lời khai ban đầu của cảnh sát Thụy Điển liên quan đến đơn kiện về cáo buộc cưỡng dâm và tấn công tình dục hai người phụ nữ mà ông đã tiếp xúc trong một chuyến đi đến Thụy Điển năm 2010.

THANH HẰNG

Tin cùng chuyên mục