Ông Trần Tuấn Ngọc giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM

Ngày 12-3, UBND TPHCM công bố về việc tổ chức lại Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội (ĐBQH) TPHCM và Văn phòng HĐND TPHCM thành Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM, UBND TPHCM; đồng thời trao nhiều quyết định nhân sự.

Các đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM tham dự.

Theo đó, ông Trần Tuấn Ngọc, Phó Chánh Văn phòng HĐND TPHCM, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm trao quyết định và hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm

3 Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021 cũng được bổ nhiệm là: ông Hồ Hiếu Thảo (trước đó là Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH TPHCM); bà Văn Thị Bích Liễu (Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH TPHCM); bà Trần Thị Tuyết Hồng (Phó Chánh Văn phòng HĐND TPHCM).

Văn phòng Đoàn ĐBQH TPHCM, Văn phòng HĐND TPHCM được hợp nhất thành Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM. Việc hợp nhất này hiện theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh (giai đoạn 1). Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM là cơ quan hành chính nhà nước tương đương cấp sở, thuộc UBND TPHCM, có chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH TPHCM, HĐND TPHCM.

Ông Trần Tuấn Ngọc giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM

Phát biểu tại buổi công bố, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đánh giá, thời gian qua, các hoạt động giám sát của Văn phòng HĐND TPHCM và Văn phòng Đoàn ĐBQH TPHCM đã giúp cho sự điều hành của UBND TPHCM đạt được nhiều kết quả. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong mong muốn việc hợp nhất hai văn phòng và đồng thời các đồng chí vừa được bổ nhiệm cùng đoàn kết, hợp tác để công tác giám sát đạt được kết quả cao nhất.

Cũng tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, việc hợp nhất 3 văn phòng thành một văn phòng tham mưu chung là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Là một TP lớn, TPHCM đã xin ý kiến Trung ương việc hợp nhất này thực hiện 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (thí điểm 1 năm), sáp nhập 2 Văn phòng Đoàn ĐBQH TPHCM và Văn phòng HĐND TPHCM. Giai đoạn 2, hợp nhất 3 văn phòng, gồm cả Văn phòng UBND TPHCM. Theo nguyên Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, sự phối hợp của hai văn phòng vừa hợp nhất sẽ giúp các hoạt động được đồng bộ, giảm tính hành chính.

Tin cùng chuyên mục