Chiến công của “Cảnh sát mạng”

Phá ổ đồi trụy phim sex tại Đồng Nai

Phá ổ đồi trụy phim sex tại Đồng Nai

Hôm qua, 21-7, Bộ Công an đã bất ngờ đột nhập, bắt quả tang “ổ” cung cấp văn hóa phẩm đồi trụy thông qua mạng lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Đồng Nai. Điều gây ngỡ ngàng cho nhiều người nhưng lại quá… quen đối với dân sở tại: chủ của “ổ” đồi trụy này chính là vợ ông Trưởng phòng PC13 của Công an tỉnh Đồng Nai!

  • Nơi cung cấp cho học sinh những...“sex show” đặc biệt

Phá ổ đồi trụy phim sex tại Đồng Nai ảnh 1

Lực lượng công an đột kích vào cửa hàng net đồi trụy.

Đúng 10 giờ sáng 21-7, 3 chiếc xe tải dân sự bít bùng cùng một số xe chuyên dùng đang lưu thông trên quốc lộ 15, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bất thần đỗ xịch trước điểm truy cập Internet mang tên NetNam ở số 262. Nhanh như cắt, hơn hai chục cảnh sát cơ động từ trong thùng xe ập vào căn nhà theo hai ngả - cửa tiền và cửa hậu.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Phượng (sinh năm 1969) và Trần Thị Ngọc Mai (sinh năm 1976) cùng 2 nhân viên đang tổ chức cho khách xem phim đồi trụy, thông qua mạng máy tính. Ngay lập tức, Phượng và Mai phải tra tay vào còng số 8.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào thời điểm lực lượng cảnh sát ập vào điểm truy cập Internet nói trên, tại đây có tổng cộng 65 máy vi tính được nối mạng Internet. Trừ 2 máy chủ dùng để cung cấp và quản lý dịch vụ, số máy còn lại đều kín khách.

Trên các phiếu theo dõi khách thể hiện, nhiều đối tượng đã vào đây xem phim sex từ… 7 giờ sáng. Hệ thống máy tính tại đây được bố trí theo 3 dãy chính dọc theo căn phòng rộng khoảng 5m dài 20m, mỗi dãy 20 máy.

2 dãy ngoài cùng - thẳng theo cửa vào - được bố trí chỗ ngồi xoay lưng vào nhau, chuyên phục vụ các trò chơi cho khách “giết thời gian” trước khi vào “sex show” ở dãy úp mặt vào tường phía bên phải – khi trống chỗ.

Phá ổ đồi trụy phim sex tại Đồng Nai ảnh 2

Vợ chồng Tạ Hoàng Long - Trần Thị Ngọc Mai, người điều hành cửa hàng net.

Trước mặt lực lượng cảnh sát và đông đảo phóng viên, toàn bộ màn hình 20 máy tính chuyên phục vụ “sex show” này đang diễn ra những cảnh làm tình “nóng”.

Điều đặc biệt là hầu hết đối tượng đang dán mắt vào những cảnh phim đồi trụy này đều là học sinh, có em chỉ mới 10 tuổi, trên áo còn nguyên phù hiệu. Theo lời khai của nhiều khách, phần lớn “em không nhớ hết đã vào đây bao nhiêu lần”.

Khám xét tại phòng ngủ phía trong nhà, lực lượng công an phát hiện tại đây có một máy vi tính được nối mạng cùng một số giấy tờ, sổ sách liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet. Kiểm tra máy tính, công an phát hiện có tổng cộng 204 đoạn phim sex các loại (Việt Nam, châu Á, châu Âu) được lưu trữ trong ổ cứng.

Qua kiểm tra chiếc máy trong phòng ngủ này chính là máy chủ dùng để cung cấp dịch vụ “sex show” cho khách thông qua mạng nội bộ! Đây chính là điểm khác của NetNam so với nhiều điểm dịch vụ Internet khác – khách không phải tự truy cập vào các trang web sex để kiếm “hàng tươi mát”- nên vì thế mà NetNam luôn “đắt hàng”, khách phải ngồi chờ đợi có máy trống.

Kiểm tra tiếp các máy khác ở ngoài, lực lượng công an còn phát hiện thêm ít nhất 64 đoạn phim sex… ngoài danh mục có trong máy chủ. Toàn bộ số phim sex trên đều được “lưu kho” thông qua đĩa CD và Download từ trên mạng.

  • Thủ phạm: gia đình ông trưởng phòng... công an tỉnh!

Phá ổ đồi trụy phim sex tại Đồng Nai ảnh 3

Nguyễn Thị Kim Phượng chủ cửa hàng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, NetNam là đại lý Internet của Công ty Điện báo Điện thoại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nơi đây bắt đầu hoạt động kinh doanh băng đĩa từ năm 2001, và đến tháng 6-2003 thì chuyển sang kinh doanh dịch vụ Internet, do Nguyễn Thị Kim Phượng đứng tên theo giấy phép do UBND TP Biên Hòa cấp.

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng là vợ của ông Tạ Văn Kỉnh – Trưởng phòng PC13 (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) của Công an tỉnh Đồng Nai!

Căn nhà số 262 quốc lộ 15 dùng làm nơi cung cấp, kinh doanh dịch vụ đồi trụy này cũng chính là một trong một số căn nhà do vợ chồng ông Kỉnh, bà Phượng làm chủ. Do “không rành kỹ thuật”, lại cư ngụ ở nơi khác (tại căn biệt thự số 260A/2 gần đó), nên bà Phượng chỉ đứng quầy thu tiền, còn giao việc điều hành, quản lý cho vợ chồng Long (cháu của ông Kỉnh) – Mai.

Với giá dịch vụ mỗi giờ là 3.000đ, doanh thu của NetNam trung bình mỗi tháng khoảng 50 triệu đồng. Trong thời gian gần đây, nhờ dịch vụ “tươi mát”, con số này đang không ngừng tăng. Cụ thể, trên sổ sách thu chi thể hiện, chỉ từ đầu tháng 7-2005 đến thời điểm bị bắt, doanh số của NetNam đã đạt trên 60 triệu đồng/tháng.

Phá ổ đồi trụy phim sex tại Đồng Nai ảnh 4

Đông đảo người dân đến xem phá án.

Nhiều người dân cư ngụ chung quanh cho biết, trong thời gian qua, đã có nhiều đơn tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương, tuy nhiên “không hiểu sao dịch vụ chuyên cung cấp phim đồi trụy này vẫn tồn tại, thậm chí còn trở nên bề thế, công khai”.

Một cán bộ phường Thống Nhất cũng thừa nhận, mỗi năm cơ quan chức năng như CA phường hoặc Đội kiểm tra liên ngành của TP Biên Hòa tổ chức kiểm tra “cả chục lần nhưng chỉ có một hai lần phát hiện khách có coi phim sex” và sau khi xử phạt hành chánh, lại… hoạt động bình thường!

Sau khi lấy lời khai ban đầu của các đối tượng tại đại lý NetNam, lực lượng công an tiếp tục khám xét nhà riêng và các cơ sở kinh doanh khác của vợ chồng bà Phượng và vợ chồng Long – Mai.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ 4 đối tượng Nguyễn Thị Kim Phượng, Dương Hoàng Long, Trần Thị Ngọc Mai và Nguyễn Anh Tuấn để làm rõ hành vi tổ chức truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy núp bóng dưới hoạt động dịch vụ Internet.

Đây là chiến công lớn của lực lượng Cảnh sát chống các tội phạm công nghệ cao của Bộ Công an mà người dân thường gọi là “Cảnh sát mạng”. 

PHẠM TRƯỜNG – PHONG LAN

Tin cùng chuyên mục