Phá trường gà trong bãi lau sậy, tạm giữ 32 đối tượng

Khi các con bạc đang đá gà ăn tiền ở bãi lau sậy xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh thì trinh sát ập vào khống chế bắt giữ.

Ngày 26-12, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 32 đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức đá gà ăn tiền do 2 người đàn ông tên là Đen và Út hết cầm đầu.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trước đó, trinh sát Công an huyện Bình Chánh phát hiện một trường gà do Đen và Út hết tổ chức ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh nên đeo bám. Qua đó, công an xác định sới bạc được tổ chức trong một bãi lau sậy rậm rạp.

Sới bạc được tổ chức trong một bãi lau sậy. Ảnh: CHÍ THẠCH

Sới bạc được tổ chức trong một bãi lau sậy. Ảnh: CHÍ THẠCH

Nhóm cầm đầu phá cây, tạo một vòng tròn ở giữa với đường kính khoảng 10m rồi tổ chức đá gà ăn tiền. Con bạc đến chơi sẽ gửi xe ở ngoài, sau đó luồn qua đám lau sậy để vào bên trong sát phạt.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 25-12, hàng chục trinh sát của Công an huyện Bình Chánh và Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM đã bao vây bãi lau sậy. Phát hiện công an, nhóm con bạc bên trong tìm cách tháo chạy tán loạn nhưng bị lực lượng chức năng khống chế.

Nhóm đối tượng lúc bị công an bắt giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Nhóm đối tượng lúc bị công an bắt giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Hiện trường, công an bắt 32 người và thu 120 triệu đồng, nhiều gà đá cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc đánh bạc.

Tin cùng chuyên mục