
Hàng chục ngàn người lao động Pháp trong các ngành giáo dục, bưu chính và các ngành dịch vụ công cộng khác vừa xuống đường tham gia các cuộc biểu tình dài 1 ngày trên toàn nước Pháp, phản đối chính sách cắt giảm việc làm của Tổng thống Nicolas Sarkozy.

Nhiều học sinh trung học cũng tham gia biểu tình, đeo bảng ghi “Học sinh trung học biểu tình”. Ảnh: REUTERS
Hãng tin AP sáng nay cho biết, các cuộc đình công diễn ra rầm rộ ở thủ đô Paris và các thành phố lớn của Pháp như Rouen, Strasbourg, Marseille, Grenoble, Lyon..., khiến 50% trường học ở Pháp phải đóng cửa vì giáo viên nghỉ dạy. Đây là cuộc biểu tình mới nhất, phản đối các kế hoạch cải cách của ông Sarkozy kể từ khi ông lên nắm quyền hồi tháng 5 năm ngoái.
Theo kế hoạch cải cách lương hưu mới do Tổng thống Sarkozy đề xuất, thời gian lao động tiêu chuẩn để hưởng lương hưu đối với nhân viên trong khu vực công sẽ tăng từ 37,5 năm hiện nay lên 40 năm.
Lương hưu của khu vực công ở Pháp hiện cao hơn nhiều so với khu vực tư nhân trong khi thời gian lao động tiêu chuẩn ngắn hơn. Điều đó cho phép người làm trong các ngành dịch vụ công có thể nghỉ hưu khi mới qua tuổi 50 mà vẫn được hưởng đầy đủ lương hưu.
Theo các nhà phân tích, ông Sarkozy đang cố tiếp tục các chính sách mà người tiền nhiệm Jacques Chirac đã thất bại, bằng cách duy trì lập trường cứng rắn đối với những người đình công và vẫn thực thi các cuộc cải cách của ông.
HẠNH CHI