Phát hiện dấu vết phóng xạ ở Hàn Quốc sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

Khí xenon, một thành phần phóng xạ, được phát hiện 5 ngày sau khi CHDCND Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân mạnh nhất từ trước đến nay.
Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra quả bom H có "sức mạnh hủy diệt lớn" có thể gắn lên một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Ảnh do KCNA công bố ngay trước vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên ngày 3-9-2017
Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra quả bom H có "sức mạnh hủy diệt lớn" có thể gắn lên một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Ảnh do KCNA công bố ngay trước vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên ngày 3-9-2017
Ngày 3-9, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 và tuyên bố thử thành công một quả bom nhiệt hạch (bom H) có thể lắp trên một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).
Cơ quan an toàn hạt nhân Hàn Quốc ngày 8-9 cho biết, đồng vị phóng xạ xenon-133 đã được tìm thấy khi phân tích các mẫu đất, không khí và nước biển thu thập tại Hàn Quốc sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.
Theo phân tích, nồng độ xenon phát hiện đo được 0,43 milibecquerel/m3.
Cơ quan an toàn hạt nhân Hàn Quốc đang theo dõi dòng lan tỏa của xenon để kết luận đó có phải từ vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hay không.
Tuy nhiên, cơ quan này cho biết nồng độ này không tác động sức khỏe khi bức xạ nền của Hàn Quốc hiện vẫn ở mức bình thường 50-300 nanosievert/giờ.

Tin cùng chuyên mục