Nhật Bản

Phát hiện virus H5N1 trong thịt vịt nhập khẩu

Phát hiện virus H5N1 trong thịt vịt nhập khẩu

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn kết quả kiểm tra của một nhóm các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho thấy sự hiện diện của virus cúm gia cầm H5N1 trong thịt vịt đông lạnh đã qua chế biến xuất từ  Sơn Đông (Trung Quốc) sang Nhật Bản cách đây 2 năm.

Phát hiện virus H5N1 trong thịt vịt nhập khẩu ảnh 1

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đây không phải là lần đầu tiên virus H5N1 được phát hiện trong thịt gia cầm đã qua chế biến, nhưng phát hiện lần này cho thấy sức sống mãnh liệt và sự xuất hiện trên diện rộng của virus nguy hiểm này.

Tuy nhiên, WHO cho rằng thịt gia cầm có nhiễm virus H5N1 đã qua chế biến sẽ không gây nguy hiểm cho người tiêu dùng nếu các biện pháp an toàn thực phầm được áp dụng nghiêm ngặt trong quá trình chế biến như thường xuyên rửa tay, thịt gia cầm được rửa sạch máu và nấu kỹ.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Jakarta cho biết, Cơ quan Kiểm dịch Indonesia đã quyết định cấm nhập khẩu các sản phẩm gia cầm của 15 nước, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Lệnh cấm trên là một phần nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm gia cầm tại Indonesia.

Bộ Khẩn cấp Nga cũng vừa xác nhận ở Nga đã xuất hiện trường hợp đầu tiên nhiễm cúm gia cầm, xảy ra ở vùng Novosibirsk ở Siberia. Hiện tỷ lệ chim nuôi tại làng Suzdalka trong vùng bị chết do cúm đang tăng cao với hơn 200 con ngỗng, 100 con gà đã chết những ngày qua. Kết quả xét nghiệm số chim này cho thấy chúng đều bị nhiễm virus cúm gia cầm AH5.

V.S.

Tin cùng chuyên mục