Phát triển bền vững một triệu héc - ta chuyên canh lúa phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh

Dự án hết sức cần thiết, cho phép giải quyết đồng thời 3 vấn đề lớn đang đặt ra đối với ngành lúa gạo thế giới và Việt Nam nói riêng. Đó là tăng sản lượng lúa gạo, tăng thu nhập cho nông dân trồng lúa, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

Sáng 12-12, tại Hậu Giang, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã chính thức phát động thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”.

11-12-ptgdsc-0830-4064.jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại buổi lễ

Tham dự lễ phát động còn có bà Carolyn Turk, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, cùng nhiều đại biểu là khách quốc tế, lãnh đạo các bộ ngành và các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

11-12-dsc-0812-4120.jpg
Gieo sạ bằng máy tại mô hình canh tác lúa thông minh

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh: "Thịnh vượng khởi đầu từ người trồng lúa, do đó tôi tin tưởng rằng quá trình triển khai đề án này chính là nấc thang đưa người trồng lúa đến với sự thịnh vượng".

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, trong quá trình triển khai đề án, chúng ta sẽ thực hiện thí điểm các chính sách mới như: Chi trả tín chỉ các-bon dựa trên kết quả; tập trung vào sản xuất phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh; phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, tận dụng tối đa phụ phẩm từ sản xuất lúa gạo; khai thác đa giá trị, tạo ra nhiều sản phẩm chế biến từ lúa gạo... "Các chính sách khi thí điểm thành công tại ĐBSCL sẽ được mở rộng ra toàn quốc, hướng tới mục tiêu đưa “Phát triển xanh, giảm phát thải, chất lượng cao” trở thành thương hiệu của lúa gạo Việt Nam. Sự thay đổi nhận thức của người sản xuất và kinh doanh lúa gạo; hợp tác công - tư hiệu quả; và sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế như WB, IFC, ADB, IRRI… sẽ là chìa khóa thành công cho đề án”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết.

ĐBSCL luôn là một trong các vùng sản xuất lúa gạo chính của Việt Nam. Sản lượng lúa sản xuất tại vùng những năm gần đây luôn ổn định ở mức 24 - 25 triệu tấn, chiếm trên 50% sản lượng lúa sản xuất và trên 90% sản lượng gạo xuất khẩu của cả nước, tạo việc làm và thu nhập cho hàng triệu hộ sản xuất nông nghiệp trong vùng. ĐBSCL đã mạnh dạn trong áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, ngành lúa gạo đã thu được nhiều thành công và góp phần khẳng định thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thông qua dự án VnSAT, người dân trồng lúa tại đây đã bước đầu quen thuộc với các quy trình canh tác bền vững, hướng tới giảm phát thải, đã bước đầu đo đạc được lượng khí phát thải từ sản xuất lúa.

dsc-0708-9294.jpg
Máy cuộn rơm, giúp nông dân giảm phát thải

Ông Cao Đức Phát, Chủ tịch HĐQT Viện lúa Quốc tế (IRRI) chia sẻ: Với tư cách là viện nghiên cứu quốc tế hàng đầu về lúa gạo, IRRI nhiệt liệt hoan nghênh Chính phủ Việt Nam đã khởi động triển khai dự án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại ĐBSCL tới năm 2030”. Đây là dự án đầu tiên trên thế giới có quy mô lớn theo hướng này. Dự án hết sức cần thiết, cho phép giải quyết đồng thời 3 vấn đề lớn đang đặt ra đối với ngành lúa gạo thế giới và Việt Nam nói riêng. Đó là tăng sản lượng lúa gạo, tăng thu nhập cho nông dân trồng lúa, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

11-12-dsc-0809-131.jpg
Tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng bà Carolyn Turk, Giám đốc WB tại Việt Nam trực tiếp hoàn thành mẻ lúa giống và đổ mẻ lúa đầu tiên vào máy gieo sạ theo mô hình canh tác lúa thông minh tại đồng ruộng huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Phát biểu tại lễ phát động, bà Carolyn Turk, Giám đốc WB tại Việt Nam đánh giá rất cao về việc Việt Nam triển khai phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL. WB cam kết sẽ đồng hành hỗ trợ cùng Việt Nam thực hiện đề án.

Tin cùng chuyên mục