Phố và quê

“Tết phố, Tết quê” luôn là câu hỏi thường trực với những người xa quê mỗi dịp tết đến. Quyết định về quê hay ở lại thành phố luôn bị chi phối bởi nhiều yếu tố, từ kinh tế đến thời gian nghỉ tết và lịch trình của từng thành viên trong gia đình.
Những phiên chợ quê luôn gợi nhớ về những cái tết truyền thống
Những phiên chợ quê luôn gợi nhớ về những cái tết truyền thống

Tết gần

Đặt được vé cho cả gia đình 4 người về quê ăn tết, anh Lê Hưng (ngụ quận 12, TPHCM) thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Trước đó, dù đã quyết định tết này vẫn về như kế hoạch ban đầu, song việc chọn thời điểm nghỉ tết khiến anh phải tính đi tính lại.

Anh cho biết: “Vợ chồng tôi buôn bán tự do nên thời gian nghỉ tết khá linh động, có thể về từ sau rằm tháng Chạp. Tuy nhiên, cậu con trai học lớp 5 đang vướng vào kỳ thi học kỳ nên chúng tôi phải đợi lịch nghỉ của nhà trường mới quyết định về ngày nào. Cũng may được nhà trường tạo điều kiện cho các cháu ở xa có thể xin nghỉ phép để về sớm, vừa tiết kiệm được phần nào chi phí, vừa hạn chế được cảnh chen chúc ở sân bay”.

Tuy nhiên, gia đình anh vẫn chia nhau về 2 đợt: vợ và con gái sẽ về trước ngày 20 tháng Chạp để chuẩn bị tết. Anh và cậu con trai phải đợi đến ngày 22 tháng Chạp mới về được, vì con cũng không thể xin nghỉ học quá dài. Mỗi vé máy bay chiều từ TPHCM đi Hà Nội, gia đình anh phải bỏ ra gần 3 triệu đồng.

“Tôi thấy mình vẫn may mắn vì ít nhất còn thu xếp được để về sớm, cũng tiết kiệm được một khoản kha khá. Nhiều bạn bè tôi phải về ngày 27, 28 Tết, giá vé cao đã đành, lại rơi vào cảnh đông đúc, chật chội ở sân bay”, anh chia sẻ thêm.

Đó cũng là điều mà chị Nguyễn Thùy (ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) lường trước khi đặt vé về tết năm nay. Dự kiến, chị sẽ bay về Hà Nội vào ngày 28 Tết (19-1) và trở lại TPHCM vào mùng 8 Tết (29-1).

“Riêng tiền vé máy bay khứ hồi đã tốn hơn 7 triệu đồng nhưng phải chấp nhận, vì năm ngoái do dịch bệnh còn phức tạp nên tôi không về được. Tôi cũng lường trước, năm nay di chuyển sẽ khó khăn hơn vì nhu cầu đi lại tết tăng cao. Cả năm làm việc vất vả, ai cũng mong tết được về đoàn tụ bên gia đình, nhất là với những người còn độc thân như tôi. Do đó, tôi lên kế hoạch chi tiêu từ nhiều tháng trước đó, để có cái tết rủng rỉnh bên người thân. Mình còn trẻ nên sau tết sẽ “cày bù” các khoản chi phí ngày tết”, Nguyễn Thùy tâm sự.

Và tết xa

Tuy nhiên, có không ít người đành phải ngậm ngùi tết này không được tận hưởng không khí đoàn viên vì nhiều nguyên do. Một phần quan trọng là bài toán kinh tế. Làm thử phép tính đơn giản, vé máy bay khứ hồi TPHCM đi Hà Nội, các tỉnh lân cận, hay các tỉnh miền Trung trung bình 6-8 triệu đồng/người. Như vậy, chi phí dành cho vé máy bay của cả nhà 4 người trên dưới

20 triệu đồng. Các khoản chi tiêu, mua sắm, quà biếu trong dịp tết tùy thuộc hoàn cảnh của mỗi gia đình nhưng con số ít nhất cũng lên đến hàng chục triệu đồng. Với các gia đình có thu nhập từ trung bình đến khá giả, con số này không phải quá khó khăn. Tuy nhiên, các gia đình có thu nhập thấp hơn là cả bài toán nan giải. Đó là lý do năm nay gia đình 4 thành viên của anh Nguyễn Công (ngụ quận Tân Bình, TPHCM) quyết định ở lại TPHCM ăn tết.

Anh lên kế hoạch: “Thay vì về tết, nhà tôi sẽ biếu hai bên nội ngoại nhiều hơn để mua sắm dư dả. Cả gia đình cũng dự định sẽ về quê sau dịp tết, phần vì giá vé đã hạ nhiệt, đi lại thông thoáng, phần để tránh cái lạnh cho các con”.

Tuy nhiên, lại có những trường hợp bài toán kinh tế không phải yếu tố chi phối việc có về quê ăn tết hay không. Rất nhiều bạn trẻ độc thân, các gia đình trẻ sau một năm bận rộn, chọn tết là thời gian để dành cho chính mình nhiều hơn, tự thưởng bằng các chuyến đi du lịch thay vì về nhà. Nhiều người chọn đi các địa điểm trong nước như Phú Quốc, Đà Nẵng, Huế, Hội An, hay về các tỉnh miệt vườn… như một cách “đổi gió” đón tết. Trong khi với nhiều người, kỳ nghỉ lễ kéo dài hàng tuần này sẽ là cơ hội lý tưởng để đi du lịch nước ngoài mà không phải lo lắng hay bận tâm đến công việc. Nếu đi gần: Thái Lan, Malaysia, Singapore… là những địa điểm lý tưởng. Có điều kiện hơn, có thể chọn đi Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… hay các địa điểm sang trọng ở châu Âu, Mỹ. Xu hướng đi du lịch dịp tết hiện nay cũng ngày càng phổ biến với những người sống ở các thành phố lớn, nhất là TPHCM.

Việc chọn ở lại ăn tết ở phố, hay chọn ăn tết xa cùng những chuyến du lịch cũng ít nhiều mang đến những trải nghiệm mới, dẫu với nhiều người, nó chưa thực sự trọn vẹn.

Tết là dịp quan trọng nhất trong năm để đoàn viên. Tâm lý chung của đa phần người Việt là muốn về bên gia đình, dọn dẹp và trang trí nhà cửa, thức đêm canh nồi bánh chưng, quây quần bên mâm cơm chiều 30, dành thời gian đi chúc tết họ hàng...

Tin cùng chuyên mục