Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức: Nước thiếu do quản lý yếu

Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức: Nước thiếu do quản lý yếu

Gần đây, nhiều hộ dân sống ở khu vực KP5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM phản ảnh, nước từ hệ thống các thùng chứa nước sinh hoạt phục vụ nhu cầu của người dân đang bị một số đối tượng dùng tưới kiểng và đem bán… khiến người dân thiếu nước sạch để xài.

Vui lại hóa buồn

Đã lâu nay, khu vực phường Hiệp Bình Phước nói chung và KP5 nói riêng, người dân vẫn chưa có hệ thống nước máy để xài. Riêng với khu vực KP5 vốn nằm ở vùng trũng so với các khu phố khác trong phường nên từ nhiều năm nay nguồn nước ngầm ở đây luôn bị nhiễm phèn, không sử dụng được.
 
Trước tình hình này, UBND phường đã kiến nghị lên các cấp xin hỗ trợ nước sạch sinh hoạt cho nhân dân dùng. Sau đó, quận Thủ Đức và Công ty Cấp nước đã lắp đặt 5 thùng chứa nước (mỗi thùng 5.000 lít) tại 3 khu vực dân cư trong khu phố để hằng ngày người dân đến lấy nước về xài.

Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức: Nước thiếu do quản lý yếu ảnh 1
Hằng ngày nhiều người dân đến các bồn nước công cộng để lấy nước về sử dụng

Việc làm này khiến người dân vui mừng, tuy nhiên niềm vui đó chưa được bao lâu thì một số người dân gần khu vực đặt thùng nước đã “nhanh nhảu” lấy nước sạch từ các thùng nước để tưới cây kiểng… Những người đến lấy nước muộn đành xách thùng không về vì hết nước.

Sự việc chưa dừng ở đó. Người dân còn cho biết thêm, một số người trông coi tại các thùng chứa nước công cộng đã lấy nước đem đi bán, lấy tiền chênh lệch.

Từ phản ảnh của người dân, chúng tôi đã túc trực tại những điểm này để ghi nhận sự việc. Tại đây, cứ tầm 6g đến 7g, có hai người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi xách từng thùng nước từ các bồn chứa nước sinh hoạt công cộng gần đó mang tưới cho hai hàng mai dọc hai bên đường ra vào của con đường vào Trường THPT Nguyễn Khuyến. Tưới cả gần trăm gốc mai, nước sạch tràn lênh láng ra đường. 

Chị Hồ Thị Thu Thủy, ngụ ở tổ 16 cho biết: “Nhiều hôm chở thùng ra lấy nước thì nước đã hết nên đành phải bỏ tiền ra mua lại từ các xe bồn với giá giá 30.000đ cho 6 thùng (loại thùng 20 lít), trong khi đó nếu lấy nước từ điểm chứa nước chỉ phải trả 1.000đ/2 can (loại 30 lít)”.
 
Thiếu quản lý

Chính từ sự lợi dụng nguồn nước sinh hoạt công cộng này của một số đối tượng nên khiến nhiều người dân sống ở khu vực khu vực KP5, nhất là khu vực tổ 16 không có nước để xài. Trước vấn đề này, người dân đã nhiều lần phản ảnh lên khu phố nhưng chỉ nhận được câu trả lời: “Do dân cư đông trong khi các thùng chứa nước có hạn nên việc thiếu nước là không tránh khỏi” (?!).

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, một trong những nguyên nhân khiến các đối tượng dễ dàng lợi dụng nguồn nước công cộng sai mục đích do tại các điểm cấp nước này, người dân chỉ cần đem thùng đến lấy nước về xài và bỏ lại mỗi lần 1.000đ/thùng là được. Tức là thiếu sự quản lý đối với người đi lấy nước.
 
Ông Lê Thanh Giản, Trưởng ban điều hành khu phố 5 cho biết: “Hiện nay, với hệ thống 5 bồn chứa nước bố trí tại 3 khu vực trên địa bàn là quá ít, không thể nào đảm bảo nhu cầu của người dân. Riêng tại bồn chứa nước mà người dân ở tổ 16 thường lấy vốn là địa điểm phân phối tập trung đông dân cư gồm các tổ như: 10, 11A, 12, 13, 14, 19, 16 nên bị hết là không tránh khỏi.

Còn việc người dân phản ảnh một số đối tượng dùng nước tưới mai thì theo như chúng tôi biết, chỉ hai, ba ngày họ mới tưới một lần và số lượng cũng không đáng là bao. Tuy nhiên, nếu sự việc đúng như những gì người dân phản ảnh thì chúng tôi sẽ có biện pháp ngăn cấm kịp thời để đảm bảo nguồn nước cho dân dùng. Còn việc một số người lấy nước từ các thùng chứa nước đi bán thì… chúng tôi không có quyền ngăn cản họ”.

Đình Lý (SGGP 12G)

Tin cùng chuyên mục