Quân đội Israel bắn hàng trăm người Palestine bị thương


Ngày 4-8, binh lính Israel đã bắn chết 1 người Palestine và làm bị thương ít nhất 220 người khác khi những người này tham gia biểu tình ở biên giới Gaza.
Binh sĩ Israel trấn áp một cuộc biểu tình tại Beilj El, gần TP Ramallah ở Bờ Tây (Palestine). Ảnh: REUTERS
Binh sĩ Israel trấn áp một cuộc biểu tình tại Beilj El, gần TP Ramallah ở Bờ Tây (Palestine). Ảnh: REUTERS

 Ước tính có 10.000 người Palestine đã tập trung dọc vùng đệm gần hàng rào chia cắt Dải Gaza bị phong tỏa với Israel. 

Một phóng viên của cổng thông tin Middle East Eye ở phía Đông Dải Gaza cho biết, quân đội Israel đã bắn đạn thật vào người biểu tình. Ngoài ra, các lực lượng bộ binh và máy bay không người lái cỡ nhỏ của Israel còn phóng đạn hơi cay vào đám đông người biểu tình Palestine ở khu vực biên giới Gaza.

Những người tổ chức biểu tình Palestine cho biết, các hoạt động của họ vẫn sẽ tiếp diễn cho đến khi Israel chấm dứt hơn 11 năm áp đặt phong tỏa đối với Dải Gaza.

Bộ Y tế Gaza cho biết, kể từ 30-3 tới nay, các lực lượng Israel đồn trú ở khu vực hàng rào an ninh ở biên giới giữa Israel và Gaza đã bắn chết ít nhất 156 người Palestine, làm 17.350 người khác bị thương. 

Tin cùng chuyên mục