Quân khu 7 đầu tư trên 5,5 tỷ đồng xây dựng công trình đền ơn đáp nghĩa

Xã Bình Hòa Nam cũng là nơi ra đời LLVT Quân khu 7, ghi đậm dấu ấn thủy chung, son sắt nghĩa tình quân dân trong kháng chiến và xây dựng, bảo vệ cuộc sống hòa bình, hạnh phúc hôm nay. 

Ngày 3-11, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Bia truyền thống LLVT Quân khu 7; khai mạc hội trại và tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng cụm công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10-12-1945 – 10-12-2020).

Quân khu 7 đầu tư trên 5,5 tỷ đồng xây dựng công trình đền ơn đáp nghĩa ảnh 1 LLVT Quân khu 7 dâng hương, dâng hoa tại Bia truyền thống LLVT Quân khu

3 hạng mục chính được đưa vào sử dụng gồm đường bê tông từ đường liên xã vào khu di tích truyền thống của LLVT Quân khu 7 có chiều dài 2,5km, chiều rộng 3,5m; xây hồ bơi cho Trường Tiểu học Bình Hòa Nam và sửa chữa Trường THCS Bình Hòa Nam.

Tổng kinh phí trên 5,55 tỷ đồng do Quân khu 7 hỗ trợ, ngoài ra, UBND huyện Đức Huệ đóng góp thêm 750 triệu đồng để thực hiện công trình.

Em Võ Thanh Trung, học sinh lớp 5/3 Trường Tiểu học Bình Hoà Nam vui mừng tâm sự: “Ngày thường con chỉ đi tắm kênh, nay có hồ bơi ngay trong trường nên con thích lắm”.

Quân khu 7 đầu tư trên 5,5 tỷ đồng xây dựng công trình đền ơn đáp nghĩa ảnh 2 Thiếu tướng Võ Văn Thi cùng lãnh đạo tỉnh Long An và huyện Đức Huệ cắt băng khánh thành cụm 3 công trình

Chia sẻ niềm vui với bà con xã Bình Hoà Nam, Thiếu tướng Võ Văn Thi, Phó Tư lệnh Quân khu 7, cho biết các công trình là tình cảm, trách nhiệm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 để lại như một kỷ niệm còn mãi, gửi gắm cấp ủy, chính quyền địa phương, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu và nhân dân về tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, khắc phục khó khăn; huy động sức mạnh, nguồn lực xây dựng nền Quốc phòng toàn dân trên địa bàn Quân khu.

Hồ bơi tại Trường Tiểu học Bình Hoà Nam
Quân khu 7 đầu tư trên 5,5 tỷ đồng xây dựng công trình đền ơn đáp nghĩa ảnh 4 Tuyến đường liên xã vào khu di tích truyền thống của LLVT Quân khu 7  được tráng bê tông phẳng lì, thuận tiện cho bà con đi lại
Quân khu 7 đầu tư trên 5,5 tỷ đồng xây dựng công trình đền ơn đáp nghĩa ảnh 5 Khai mạc hội trại truyền thống

Trong chuỗi hoạt động về nguồn của LLVT Quân khu 7 còn diễn ra các hoạt động khám và cấp thuốc cho người dân huyện Đức Huệ; tặng quà cho gia đình chính sách và trẻ em nghèo. Các hoạt động diễn ra trong 2 ngày 3 và 4-12.

Tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), ngày 10-12-1945, Xứ ủy lâm thời Nam bộ mở hội nghị quyết định nhiều vấn đề chiến lược, trong đó có quyết định thành lập Khu 7, hoạch định phương hướng xây dựng và hoạt động của LLVT ở Nam bộ. 

Từ hội nghị lịch sử này, LLVT Quân khu 7 không ngừng lớn mạnh, góp phần đánh bại các kẻ thù xâm lược và bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc trên vùng đất phương Nam.

Tin cùng chuyên mục