Quảng Nam: Điều tiết hạ thấp mực nước hồ Phú Ninh từ chiều ngày 12-12

Từ 14 giờ 15 phút ngày 12-12, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Quảng Nam sẽ vận hành điều tiết hạ thấp mực nước hồ Phú Ninh theo lưu lượng từ 170m3/giây đến 275m3/giây qua tràn số 2 với độ mở từ 1-2m.

Ngày 12-12, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn có mưa vừa và mưa to. Nhiều điểm dân cư thuộc thành phố Tam Kỳ, các huyện Phú Ninh, Thăng Bình vẫn còn ngập úng do có mưa lũ trên diện rộng nhiều ngày qua. Sáng 12-12, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Quảng Nam ra thông báo về việc vận hành, điều tiết hạ thấp mực nước hồ Phú Ninh.

Quảng Nam: Điều tiết hạ thấp mực nước hồ Phú Ninh từ chiều ngày 12-12 ảnh 1 Nhiều ngôi nhà tại huyện Phú Ninh bị chìm trong nước. Ảnh: BÍCH TRÂM
Theo đó, từ 14 giờ 15 phút ngày 12-12, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Quảng Nam sẽ vận hành điều tiết hạ thấp mực nước hồ Phú Ninh theo lưu lượng từ 170m3/giây đến 275m3/giây qua tràn số 2 với độ mở từ 1-2m.
Thông báo lần thứ 1 năm 2018 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Quảng Nam do ông Đỗ Văn Tùng, Phó Giám đốc Công ty ký nêu rõ: Mực nước hồ Phú Ninh lúc 9 giờ 15 phút ngày 12-12 ở cao trình 32,38m, lượng nước đến đạt 270m3/giây. Do đó, hồ Phú Ninh phải được điều tiết hạ thấp mực nước.
Công ty đã phối hợp với ngành chức năng liên quan, chính quyền các địa phương khu vực Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình theo dõi chỉ đạo phổ biến đến nhân dân vùng hạ du và cơ quan liên quan chủ động triển khai biện pháp đảm bảo an toàn về người, tài sản.
Quảng Nam: Điều tiết hạ thấp mực nước hồ Phú Ninh từ chiều ngày 12-12 ảnh 2 Tài sản của nhiều người dân tại huyện Phú Ninh bị ngập sâu trong nước. Ảnh: BÍCH TRÂM
 Các dòng sông trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, hai huyện Thăng Bình, Phú Ninh nước đang trên cao trình báo động 1 do ảnh hưởng đợt mưa lũ vừa qua. Do đó, việc điều tiết hạ thấp mực nước hồ Phú Ninh có khả năng ảnh hưởng đến đời sống người dân vùng hạ du.
Phú Ninh là một trong những hồ thủy lợi lớn nhất khu vực miền Trung, với diện tích mặt nước 3.433ha và 23.000ha rừng phòng hộ. Hồ có sức chứa 344 triệu m³ nước phục vụ tưới tiêu cho 23.000 ha lúa và hoa màu thuộc các huyện Phú Ninh, Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn, thành phố Tam Kỳ và một phần diện tích của huyện Duy Xuyên.
Đập chính được làm bằng đất nện lát đá bề mặt với chiều cao tính từ chân đập là 36 m, chiều dài đập 360 m. Tổng chiều dài tuyến kênh chính sau đập là 51,89 km cùng với chiều dài kênh cấp I: 183,1 km, kênh cấp II, III: 244,2 km. Công trình được xây dựng vào năm 1977 và chính thức đưa vào sử dụng năm 1986.

Tin cùng chuyên mục