Quảng Ngãi: Hỗ trợ nông dân vùng phong tỏa tiêu thụ dưa hấu

Trong ngày 6-7, Hội Nông dân thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) và địa phương đã kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân xã Phổ Châu (thị xã Đức Phổ). Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã giúp nông dân thu hoạch dưa hấu.
Thời điểm này nông dân xã Phổ Châu đang vào vụ thu hoạch dưa hấu, tuy nhiên địa phương đang nằm trong vùng phong tỏa, cách ly y tế do có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, do vậy, việc thu hoạch, tiêu thụ nông sản gặp khó khăn.  Để hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân thị xã Đức Phổ kết nối địa phương để hỗ trợ nông dân trong thu hoạch, tiêu thụ.
Lực lượng Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã hỗ trợ nông dân thu hoạch dưa hấu, ngay từ sáng sớm, 15 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại các thửa ruộng thôn Châu Me (xã Phổ Châu) để thu hoạch, vận chuyển dưa ra khỏi khu vực phong tỏa và giúp nông dân giao cho thương lái. Thương lái sẽ trả tiền và lực lượng sẽ trao lại tận tay cho các nông dân trồng dưa.
Quảng Ngãi: Hỗ trợ nông dân vùng phong tỏa tiêu thụ dưa hấu ảnh 1 Lực lượng biên phòng giúp nông dân thu hoạch dưa hấu. Ảnh: LÊ MINH THƯ
Biên phòng giúp nông dân xã Phổ Châu thu hoạch dưa hấu. Ảnh: LÊ MINH THƯ

Trung tá Lê Minh Thư, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, cho biết, lực lượng biên phòng sẽ tiếp tục giúp nông dân tại thôn Hưng Long, Vĩnh Tuy, Tấn Lộc (xã Phổ Châu).

Toàn thị xã Đức Phổ có khoảng 280ha dưa hấu, trong đó diện tích thu hoạch cuối tháng 7 đến tháng 8 khoảng 140-170ha.

Riêng xã Phổ Châu có khoảng 50ha, sản lượng ước tính 1.500 tấn, thời gian thu hoạch dự kiến từ nay đến 25-8.

Tin cùng chuyên mục