Quảng Ngãi: Mưa lớn làm thiệt hại nhiều diện tích rau màu, hơn 1.060 căn nhà bị ngập

Chiều 10-12, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tình hình lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đang bắt đầu rút, giao thông đã cơ bản thông suốt, toàn tỉnh có 1.061 nhà bị ngập; hoa màu, gia cầm và nhiều công trình dân sinh bị ảnh hưởng và thiệt hại…

Hiện nay, lũ trên hầu hết các sông trong tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục xuống chậm. Mực nước lúc 13 giờ ngày 10-12 tại sông Trà Bồng là 1,88m, dưới mức BĐ 1 là 0,62m, sông Vệ là 3,18m, dưới mức BĐ 2 là 0,32m, sông Trà Câu là 5,74m, trên mức BĐ 3 là 0,24m.

Dự báo trong chiều tối nay 10-12, lũ trên các sông trong khu vực tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xuống chậm.

Quảng Ngãi: Mưa lớn làm thiệt hại nhiều diện tích rau màu, hơn 1.060 căn nhà bị ngập ảnh 1 Trường Tiểu học Nghĩa Điền bị ngập nặng, rút chậm vào sáng nay 10-12.

Từ ngày 9-12 đến ngày 10-12, có 1 người mất tích ( ông Nguyễn Xuân Tâm, 51 tuổi, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, do đi thúng bị mất tích), mưa lớn ảnh hưởng ngập 1.061 nhà ở (huyện Đức Phổ 1.019 nhà, Nghĩa Hành 35 nhà, Tư Nghĩa 7 nhà), có 2 nhà tại Ba Tơ bị hư hỏng, Minh Long di dời khẩn cấp 3 nhà. 

Trong đêm 9-12, tại thôn An Ninh và An Trường, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ đã tổ chức di dời, sơ tán 27 người dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Về trường học, có 9 điểm trường bị ảnh hưởng, ngập lụt, 95m tường rào bị ngã đổ.

Về thiệt hại tàu thuyền có 1 tàu bị chìm là tàu QNg 94426TS  của ngư dân huyện Đức Phổ, chìm tại vùng biển Đà Nẵng.

Mưa đã gây ngập 137,4ha diện tích lúa gieo sạ sớm, có 45,4ha diện tích hoa màu, rau màu bị ngập và 10ha diện tích đất sản xuất bị sa bồi, thủy phá. Ngoài ra có 8.600 con gia cầm chết.

Quảng Ngãi: Mưa lớn làm thiệt hại nhiều diện tích rau màu, hơn 1.060 căn nhà bị ngập ảnh 2 Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nghỉ học ngày 10-12. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Về các công trình thủy lợi, chiều dài đê bị sạt lở 20m (Đê Đồng Cát, huyện Đức Phổ), 230m bờ sông bị sạt lở (sông Trà Câu, huyện Đức Phổ), hư hỏng Đập Suối Mới, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành và 3.230m kênh mương bị sạt lở.

Các công trình giao thông sạt lở chiều dài 15.300m, một số khu vực sạt lở như tại thôn Thủy Triều (xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ) sạt lở 100m, tuyến Trà Câu-km7 (QL1A) xói lở mặt đường 50m,… Các tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 3.000m tại huyện Nghĩa Hành, khối lượng đất đá sạt lở 2.000m3, cầu Nước Rong (huyện Ba Tơ) bị hư hỏng, Nhà Văn hóa Ba Khâm bị bồi lấp do sạt lở.

Tính đến 10 giờ ngày 10-12, có 12/19 hồ đạt 100% dung tích, hồ Núi Ngang, hồ chứa nước Diên Trường đã mở cửa xả tràn.

Tin cùng chuyên mục