Quảng Ngãi: Nâng cấp, cải tạo nhiều nghĩa trang liệt sĩ

Hướng đến Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh Quảng Ngãi đã nâng cấp mộ và cải tạo khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ các địa phương.

Bà Nguyễn Thị Ánh Lan, Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Quảng Ngãi cho biết, năm 2023, toàn tỉnh có 7 công trình nghĩa trang liệt sĩ ở các huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa, Trà Bồng, thị xã Đức Phổ và TP Quảng Ngãi được đầu tư nâng cấp mộ và cải tạo khuôn viên nghĩa trang, với tổng kinh phí 19,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương.

Cũng tại 7 nghĩa trang liệt sĩ này, Sở LĐTB-XH phối hợp với Cục Người có công (Bộ LĐTB-XH) và các địa phương thực hiện khai quật lấy 620 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đối với những mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, hoặc thiếu thông tin để phục vụ công tác giám định ADN nhằm xác định danh tính liệt sĩ.

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh Quảng Ngãi đã nâng cấp mộ và cải tạo khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ các địa phương

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh Quảng Ngãi đã nâng cấp mộ và cải tạo khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ các địa phương

Theo thống kê, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 115 nghĩa trang liệt sĩ là nơi an nghỉ của gần 28 ngàn liệt sĩ. Trong đó, có 1 nghĩa trang liệt sĩ cấp tỉnh, 7 nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện, 107 nghĩa trang liệt sĩ do các xã, phường, thị trấn quản lý. Ngoài ra, còn có 20 công trình đài tưởng niệm liệt sĩ, nhà bia ghi danh, đền thờ liệt sĩ.

Bà Nguyễn Thị Ánh Lan cho biết: “Hàng năm, các địa phương thường xuyên kiểm tra, báo cáo hiện trạng các công trình nghĩa trang, ghi công liệt sĩ và thực hiện nâng cấp, sửa chữa kịp thời. Các công trình được chăm sóc, tôn tạo khang trang, sạch đẹp, tôn nghiêm và là địa điểm văn hóa, lịch sử để giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc”.

Tin cùng chuyên mục