Quảng Trị: Phát hiện, cất bốc 27 hài cốt liệt sĩ

Ngày 27-8, theo thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, từ 27-7 đến 26-8, đơn vị này đã cất bốc được 27 hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại thôn Sê Pu, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

Theo đó, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 đã khảo sát, tìm kiếm, phát hiện, quy tập được 27 HCLS tại chân núi Cô Loong, thôn Sê Pu. Đây là khu vực rừng núi hiểm trở, nhiều núi đá vôi, lèn dốc và hang đá sâu 3-5m, rộng 7-10m thông nhau.

Già làng Hồ Văn Som cung cấp thông tin hài cốt liệt sĩ cho đội tìm kiếm

Già làng Hồ Văn Som cung cấp thông tin hài cốt liệt sĩ cho đội tìm kiếm

Thiếu tá Nguyễn Hồng Phú, Phó đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 cho biết, việc tìm kiếm, quy tập HCLS rất khó khăn, nguy hiểm do địa hình hiểm trở, mưa gió, nhiều côn trùng độc hại; khu vực còn sót lại rất nhiều đầu đạn, vật nổ; có những HCLS được chôn cất chênh vênh trên các mỏm đá, hang sâu khó di chuyển... Tuy nhiên Đội luôn vượt qua khó khăn, đảm bảo an toàn, quyết tâm đưa các liệt sĩ về với gia đình.

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong hang đá

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong hang đá

Người cung cấp thông tin khu vực này có các HCLS là già làng Hồ Văn Som. Già Som cho hay, chân núi Cô Loong là trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ giai đoạn 1967-1972. Thời kỳ này, toàn bộ người dân trú tránh bom trong các hang đá đã di chuyển qua tỉnh Quảng Bình, nhường địa bàn cho Bộ đội Công binh mở đường phục vụ kháng chiến.

Đến nay đã phát hiện 27 HCLS và đang tiếp tục tìm kiếm

Đến nay đã phát hiện 27 HCLS và đang tiếp tục tìm kiếm

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị cho biết, lãnh đạo và Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng hỗ trợ phương tiện, lực lượng theo đề nghị của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 để phối hợp, mở rộng khu vực tìm kiếm HCLS, bảo đảm hiệu quả và an toàn.

Tin cùng chuyên mục