Theo CNN, sáng 14-9, Tổng thống Mỹ George W. Bush tuyên bố trên truyền hình về chi tiết việc rút quân có giới hạn ra khỏi Iraq đến giữa năm 2008 theo đề nghị của Tư lệnh quân Mỹ ở Iraq, tướng D.Petraeus. Theo tuyên bố, Mỹ sẽ rút khoảng 5.700 binh sĩ về nước từ nay đến dịp Giáng sinh 2007 và đến trước tháng 7-2008 sẽ rút tổng cộng 21.500 binh sĩ. Tổng thống Mỹ sẽ để lại Iraq khoảng 130.000 quân, ngang với số lượng lính Mỹ có mặt tại nước này vào tháng 12-2006.
Tuy nhiên, ông Bush không tiết lộ câu nào về kế hoạch cải tổ có liên quan đến vấn đề Iraq mà chỉ nói chung chung rằng ông không hài lòng với tiến trình cải tổ chính trị Iraq mà Washington coi là rất quan trọng, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo tại Baghdad phải hành động nhiều hơn nữa.
Nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ đã lên tiếng chỉ trích các đề xuất của tướng D.Petraeus. Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi, cho rằng tuyên bố về chiến lược của Mỹ đối với Iraq của Tổng thống G.W.Bush sẽ đẩy nước Mỹ lún sâu thêm vào cuộc chiến tại đây thêm 10 năm nữa. Các đảng viên Dân chủ khác cũng phản đối kế hoạch rút dần quân của ông Bush, tố cáo ông đặt nền móng cho “sự hiện diện quân sự vô thời hạn tại Iraq”.
Người phát ngôn của đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Jack Reed, tuyên bố đảng của ông sẽ định hình lại quy mô sứ mệnh của Mỹ tại Iraq. Thượng nghị sĩ Hillary Clinton, ứng cử viên tiềm năng hàng đầu của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, trong bức thư ngỏ khẳng định đề xuất rút quân của tướng D.Petraeus là “quá ít, quá chậm và không thể chấp nhận được đối với Quốc hội”.
V.A. (Theo CNN, THX)