Sẽ được xem xét việc miễn giảm thuế

Sau khi Báo SGGP, số ra ngày 22-12-2008, đăng bài “Truy thu thuế cơ sở dịch vụ của người khiếm thị - có thấu tình, đạt lý?”, phản ánh Chi cục Thuế quận Tân Bình truy thu thuế đối với cơ sở xoa bóp, phục hồi sức khỏe theo phương pháp y học cổ truyền do anh Nguyễn Văn Bảnh làm chủ khiến nhiều người khiếm thị có nguy cơ mất việc làm.

Ông Nguyễn Ngà, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Tân Bình có ý kiến phản hồi: Theo quy định của Nghị định 81/CP và Quyết định 51/TTg về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật thì chỉ có các đối tượng là doanh nghiệp (DN) nhà nước, DN tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp doanh, hợp tác xã và tổ hợp tác và các cơ sở này phải có đăng ký mã số thuế, có sổ sách báo cáo thuế thì mới được miễn thuế thu nhập DN. Vì vậy, cơ sở xoa bóp, phục hồi sức khỏe của ông Nguyễn Văn Bảnh, mặc dù cả chủ cơ sở và 11 nhân viên đều là người mù nhưng chỉ có giấy phép hộ kinh doanh cá thể do UBND quận Tân Bình cấp nên không phải là đối tượng được miễn thuế.

Việc Chi cục Thuế quận Tân Bình truy thu thuế đối với cơ sở này là đúng quy định của pháp luật. Để được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước dành cho người lao động là người tàn tật, ông Nguyễn Văn Bảnh phải tự nâng cấp, chuyển cơ sở dịch vụ hộ cá thể thành DN tư nhân, công ty cổ phần… Ngoài ra, chủ cơ sở có thể viết đơn gửi Cục Thuế TPHCM để được xem xét miễn giảm theo thẩm quyền.

Trần Yên

Tin cùng chuyên mục