Serbia - Montenegro : bạo lực lại tái diễn tại kosovo

Serbia - Montenegro : bạo lực lại tái diễn tại kosovo
Serbia - Montenegro : bạo lực lại tái diễn tại kosovo ảnh 1

Bạo lực lại tái diễn tại tỉnh Kosovo( tỉnh tự trị thuộc nước CH Serbia trong thành phần Nhà nước Serbia - Montenegro. Tối 17-4, một vụ nổ bom đã xảy ra ngay bên ngoài trụ sở một chính đảng đối lập, làm 3 người bị thương và phá huỷ toà nhà này.

Vụ nổ này là hành động bạo lực mới nhất tại kosovo trong mấy tháng qua. Trước đó, ngày 15-3, tại trung tâm thủ phủ Pristina cũng xảy ra một vụ đánh bom nhằm vào Tổng thống Kosovo Ibrahim Rugova, song ông đã may mắn thoát chết.

Kosovo đang thúc đẩy cuộc thương lượng vào cuối năm nay về khả năng tách khỏi Serbia để trở thành một quốc gia độc lập theo đòi hỏi của đa số người gốc Anbani sinh sống tại Kosovo hay vẫn tiếp tục nằm trong thành phần Serbia.

Nhà nước Serbia Montenegro tuyên bố sẵn sàng nhượng bộ, trao cho tỉnh Kosovo quyền tự trị rộng rãi hơn trong thành phần CH Serbia, nhưng không chấp nhận để tỉnh này tách ra thành một nhà nước độc lập vì cho rằng những thay đổi về biên giới, lãnh thổ sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường và việc duy trì sự ổn định trong khu vực Bankan cần phải được ưu tiên hàng đầu trong các cuộc thương lượng tới.

Ban lãnh đạo Serbia - Montenegro tái khẳng định vấn đề Kosovo sẽ chỉ có thể được giải quyết thoả đáng khi các quyền của người Serbia  và các sắc tộc không phải gốc Anbani được bảo đảm 250 nghìn người tỵ nạn Serbia được hồi hương về Kosovo.

Kosovo là tỉnh cực Nam của Serbia  với trên 2 triệu dân, chủ yếu là người gốc Anbani. Người Serbia và các sắc tộc khác chỉ có khoảng 100 nghìn người. Bất chấp sự hiện diện của Cơ quan hành chính lâm thời Liên hợp quốc (UNMIK) và gần 18 nghìn binh lính Lực lượng an ninh quốc tế (KFOR), tình hình tỉnh này vẫn bất ổn do người gốc Anbani ở đây theo đuổi chủ trương ly khai, tách Kosovo khỏi Serbia - Montenegro thành một quốc gia độc lập, trái với Nghị quyết 1244 của Hội đồng bảo an LHQ. Những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm củng cố nền dân chủ, đảm bảo an ninh và tuân thủ pháp luật ở Kosovo đều không hiệu quả do tại đây thường xuyên xảy ra các vụ bạo lực, phân biệt sắc tộc của người gốc Anbani chống người Serbia thiểu số.


V.Q (Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục