Hội nghị Hòa bình Trung Đông

Sự thất bại được báo trước

Ngày mai, 27-11, Hội nghị hòa bình Trung Đông do Mỹ tài trợ sẽ chính thức khai mạc ở Annapolis, Maryland (Mỹ), với hơn 45 quốc gia tham dự. Đối với “nhà tổ chức”, đây là “một cơ hội lịch sử” có thể mang lại hòa bình cho Trung Đông. Tuy nhiên, những diễn biến trước khi hội nghị diễn ra, cho thấy cơ hội đó khó trở thành hiện thực và hội nghị sẽ không tạo ra được bước đột phá nào.

Saudi Arabia và các quốc gia Arập khác đã bất đắc dĩ nhất trí tham dự hội nghị này, mặc dù không nhận được bất kỳ sự đảm bảo nào về nhượng bộ của Israel. Ngoại trưởng Saudi Arabia cảnh báo rằng sẽ không có những cái bắt tay công khai với các quan chức Israel tại hội nghị. Trong khi đó, Syria vẫn đang đợi xem liệu chương trình nghị sự có bàn tới việc trao trả cao nguyên Golan mà Israel chiếm đóng kể từ cuộc chiến tranh Trung Đông 1967 hay không, mới quyết định tham dự.

Đối với các nước Arập, họ muốn hội nghị sẽ thảo luận một hiệp định hòa bình toàn diện giữa Israel và thế giới Arập. Phía Palestine muốn giải quyết cụ thể các vấn đề gai góc như biên giới của một nhà nước Palestine độc lập, quy chế của Jerusalem và số phận của người tị nạn Palestine. Tuy nhiên, Israel lại thiên về một tuyên bố chung chung, phản đối việc xác định thời gian biểu chính thức cũng như việc đề cập cụ thể tới các vấn đề lớn trên trong tuyên bố chung tại hội nghị. Tổng thống Palestine tuyên bố trước rằng sẽ không tiếp tục đàm phán với Israel nếu Tel Aviv không chấp nhận đưa ra thời gian biểu cho việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Do vậy, không phải ngẫu nhiên các nhà quan sát nhận định rằng Hội nghị hòa bình Trung Đông do Mỹ bảo trợ không tạo ra được bước đột phá nào cho tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Nếu có thành công thì chỉ sẽ chỉ đánh dấu việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa các bên.

H.CH. (Theo AP, Jerusalem Post)

Tin cùng chuyên mục