Tàu cao tốc đi và đến Phú Quốc hoạt động trở lại

Sau 3 ngày tạm ngưng hoạt động do thời tiết xấu, sáng 25-12, các tuyến tàu, phà đi và đến đảo Phú Quốc, Nam Du (Kiên Giang) đã hoạt động trở lại.

Sáng 25-12, ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang cho biết, dựa vào bản tin thời tiết sáng (25-12), thời tiết trên biển chuyển biến tốt nên đã cấp phép cho các tuyến tàu, phà hoạt động trở lại.

Các tuyến tàu, phà hoạt động trở lại gồm: Rạch Giá đi Phú Quốc, Nam Du và ngược lại; tàu cao tốc Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại. Trưa ngày 24-12, các tuyến phà từ Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại đã được cấp phép hoạt động.

z5006448311127-6cbf6134c5ac6e45b832ee101b69de98-9287.jpg
Tàu cao tốc từ Rạch Giá đi Phú Quốc (Kiên Giang) hoạt động trở lại vào sáng 25-12

Đại diện các các hãng tàu, phà sau cho biết, khi nhận được thông báo tàu phà hoạt động trở lại đã thông báo cho đại lý và hành khách biết lịch hoạt động để đặt vé.

Trước đó, ngày 22-12, do ảnh hưởng thời tiết xấu, vùng biển Kiên Giang có gió Đông và Đông Bắc giật cấp 5, có lúc cấp 6, có lúc cấp 7, 8, sóng cao từ 1,75m đến 2m nên Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang đã tạm ngưng hoạt động các tuyến tàu, phà nói trên, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Tin cùng chuyên mục