Tàu SAR ứng cứu 39 ngư dân Quảng Ngãi

Ngày 23-11, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định cho biết, tàu SAR 412 đã lai dắt tàu cá mang số hiệu QNg 90251 TS cùng 39 ngư dân bị nạn trên biển về đến cảng Hải đoàn Biên phòng 48 (TP Quy Nhơn, Bình Định) an toàn.

Ngày 23-11, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định cho biết, tàu SAR 412 đã lai dắt tàu cá mang số hiệu QNg 90251 TS cùng 39 ngư dân bị nạn trên biển về đến cảng Hải đoàn Biên phòng 48 (TP Quy Nhơn, Bình Định) an toàn.

>>>Clip về công tác hỗ trợ các ngư dân tại cảng Quy Nhơn:

Tàu SAR 412 đang lai dắt tàu bị nạn vào cảng Quy Nhơn

Tàu SAR 412 đang lai dắt tàu bị nạn vào cảng Quy Nhơn

Trước đó, lúc 18 giờ ngày 20-11, tàu QNg 90251 TS có 39 lao động do ông Nguyễn Duy Thanh (ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đang hành nghề tại vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì bị hỏng máy, tàu mất chủ động dưới điều kiện thời tiết xấu, sóng biển dữ dội, gió giật cấp 6.

Hiện trường tàu SAR tiếp cận, hỗ trợ tàu bị nạn

Hiện trường tàu SAR tiếp cận, hỗ trợ tàu bị nạn

Sau nhiều giờ cầm cự trên biển, do sóng lớn nên tàu cá này bị nước phá thủng 1 lỗ ở phần mũi tàu, nước tràn vào nhanh, nguy cơ chìm rất cao. Thời điểm bị nạn, trên tàu cũng gần hết lương thực, nước ngọt nên liên tục liên hệ đến các đài duyên hải, trạm bờ để nhờ cứu giúp.

Nhận được tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 tại Đà Nẵng đã điều tàu SAR 412 trực tiếp ra biển để ứng cứu. Đến 23 giờ 20 phút ngày 21-11, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu QNg 90251 TS, triển khai các nhân viên cứu nạn.

Thuyền trưởng tàu SAR 412 Trần Quang Thanh kể lại, khi tiếp cận tàu cá bị nạn thì nhận thấy tâm lý các ngư dân vô cùng hoảng loạn, lo lắng. Vì vậy, bước đầu đơn vị huy động ca nô để tiếp cận tàu cá đưa tất cả các thuyền viên kèm đồ dùng cần thiết lên tàu SAR để họ yên tâm và đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, các kỹ thuật cũng lên tàu cá để bơm chống chìm và kết nối dây neo tàu cá vào tàu SAR 412 để lai dắt về bờ.

Lực lượng biên phòng tiếp ứng, hỗ trợ ngư dân

Lực lượng biên phòng tiếp ứng, hỗ trợ ngư dân

Trao quà, áo phao cho các ngư dân

Trao quà, áo phao cho các ngư dân

Anh Nguyễn Duy Thanh, Thuyền trưởng tàu cá QNg 90251 TS cho biết, nếu không có tàu lực lượng chức năng hỗ trợ thì tàu cá sẽ chìm, tính mạng của ngư dân rất nguy hiểm do cả 3 máy đều hư hỏng, ghe thả trôi mà sóng biển lớn...

Khi về cập cảng bờ, các ngư dân được lực lượng chức năng hỗ trợ thăm khám sức khỏe, làm thủ tục bàn giao theo quy định của cứu hộ hàng hải. Ông Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cũng có mặt đón ngư dân về lại tỉnh.

Tin cùng chuyên mục