Tháng 5, cả nước nhập siêu 1,73 tỷ USD


Mặc dù 5 tháng đầu năm, nông nghiệp Việt Nam đã đảm bảo mức xuất siêu tới 5,1 tỷ USD nhưng do các ngành và nhóm sản phẩm khác nhập siêu quá lớn nên tính chung, mức xuất siêu hàng hóa Việt Nam không còn như kỳ vọng, thậm chí trong tháng 5, giá trị nhập siêu đã lên tới 1,73 tỷ USD.
Tháng 5, Việt Nam lại nhập siêu lớn
Chiều 1-6, Tổng cục Hải quan và Bộ Công thương đã thông tin về kết quả xuất nhập khẩu các loại hàng hóa trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022.
Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 5, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 62,69 tỷ USD, giảm 4,7% so với tháng trước (tương ứng giảm tới 3,09 tỷ USD). Tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 5 tháng ước tính đạt 305,1 tỷ USD, tăng 15,6%, tương ứng tăng 41,14 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021. Trong tháng 5 cả nước nhập siêu tới 1,73 tỷ USD và tính đến hết 5 tháng, cả nước ước tính vẫn xuất siêu nhưng chỉ đạt 516 triệu USD.
Số liệu từ Bộ NN-PTNT cho biết, qua 5 tháng đầu năm 2022, nông nghiệp Việt Nam vẫn giữ được đà xuất siêu. Cụ thể, xuất siêu từ nông lâm thủy sản của Việt Nam đã đạt gần 5,1 tỷ USD (gấp 3 lần so với 5 tháng năm 2021).
Trong khi đó, theo Bộ Công thương, trong tháng 5, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tiếp tục duy trì xu hướng tăng với mức tăng 4% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. 
Tính chung 5 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng cho toàn ngành công nghiệp khi tăng 9,2%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5,5%; ngành khai khoáng tăng 4,1%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,5%.

Tin cùng chuyên mục