Tháo gỡ việc “treo” tiền hỗ trợ nhiên liệu cho ngư dân

Ngày 9-8, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã ban hành văn bản về chủ trương xác nhận khai thác vùng biển xa bờ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg đối với các tàu cá bị gián đoạn tin nhắn từ đầu năm 2020 đến nay (vụ việc Báo SGGP đã liên tục thông tin, phản ánh). 

Qua đó, giao Sở NN-PTNT tỉnh này chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ 783 hồ sơ, sớm trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chính thức.

Trước đó, Báo SGGP phản ánh 1.067 hồ sơ (734 tàu cá) của ngư dân Bình Định bị “treo” tiền hỗ trợ nhiên liệu từ giữa năm 2020 nhưng đến tháng 6-2021 vẫn chưa được ngành chức năng quan tâm, tháo gỡ.

Việc này được Tổng cục Thủy sản và các bên xác định nguyên nhân không phải lỗi của các ngư dân mà do thiết bị giám sát hành trình, định vị gắn trên tàu. Vì vậy, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu ngành thủy sản sớm tháo gỡ, giải quyết cho các ngư dân.

Tin cùng chuyên mục