Đại diện Hàn Quốc và Taliban đàm phán trực tiếp

Nguồn tin từ một quan chức Afghanistan cho biết, tối ngày 10-8, bốn quan chức Hàn Quốc và hai thủ lĩnh Taliban đã có cuộc đàm phán trực tiếp để quyết định số phận 21 con tin người Hàn Quốc đang bị Taliban bắt giữ từ 3 tuần qua.

Người phát ngôn của Taliban xác nhận 2 thủ lĩnh của họ là Mullah Bashir và Mullah Nasorullah, những người đã được chính quyền Afghanistan cam kết bằng một văn bản đảm bảo sẽ được an toàn tính mạng. Cuộc gặp diễn ra tại văn phòng Hội Chữ thập đỏ Afghanistan ở tỉnh Ghanzi và cũng có sự tham gia của 4 thành viên của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế. Tuy nhiên, các nguồn tin địa phương chưa bình luận gì về thông tin của cuộc đàm phán trực tiếp lần đầu tiên này.

Trước đó, lực lượng Taliban tại Afghanistan cho biết, họ vẫn chưa giết thêm con tin nào trong tổng số 21 con tin Hàn Quốc đang bị giam giữ.

X.H. – H.Q (Theo AP)

Tin cùng chuyên mục