Afghanistan: Thành lập Ủy ban đặc biệt giải quyết các vụ bắt cóc con tin

  • Con tin người Đức xuất hiện trên truyền hình

Ngày 23-8, người phát ngôn của Tổng thống Afghanistan cho biết chính phủ nước này sẽ thành lập ủy ban đặc biệt nhằm giải quyết các vụ bắt cóc con tin. Nhiệm vụ của ủy ban là tìm ra giải pháp ngoại giao thông qua hợp tác với nhiều nước, trong đó có Pakistan để gây ảnh hưởng với Taliban. Trong khi đó, Taliban lại đưa ra thêm lời đe dọa sẽ giết các con tin Hàn Quốc nếu yêu cầu của họ đòi thả các tù nhân Taliban không được đáp ứng.

Cùng ngày, một con tin người Đức bị Taliban bắt cóc đã xuất hiện trên truyền hình tư nhân của Afghanistan. Ông Rudolph Blechschmidt trông xanh và ốm, vừa nói vừa ho cho thấy sức khỏe ông rất kém đồng thời thúc giục Chính phủ Afghanistan và Đại sứ quán Đức cố gắng hết sức mình để cứu ông.

4 người Afghanistan cùng bị bắt cóc với ông Blechschmidt cũng xuất hiện trên truyền hình. Nhóm này bị bắt cóc vào ngày 18-7, một ngày trước khi nhóm con tin Hàn Quốc bị bắt cóc.

H.Q. (Theo Yonhap, AFP)

Tin cùng chuyên mục