Cháy xe buýt ở Trung Quốc, 14 người chết, 32 người bị thương

Khoảng 7 giờ sáng nay, 5-1, một chiếc xe buýt đã bốc cháy trên đường ở thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ của tỉnh Ninh Hạ, khu tự trị phía Tây Bắc Trung Quốc.
Cháy xe buýt ở Trung Quốc, 14 người chết, 32 người bị thương

(SGGPO).- Khoảng 7 giờ sáng nay, 5-1, một chiếc xe buýt đã bốc cháy trên đường ở thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ của tỉnh Ninh Hạ, khu tự trị phía Tây Bắc Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, chiếc xe buýt số 301 bốc cháy lúc 7 giờ 3 phút, khi đang chạy trên một đường cao tốc ở quận Helan, thành phố Ngân Xuyên. Hình ảnh trên truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho thấy chiếc xe bị chìm trong biển lửa, cháy cho đến khi chỉ còn trơ khung.

Ngọn lửa đã được lực lượng cứu hỏa dập tắt khoảng 10 phút sau đó nhưng vụ việc đã làm 14 người thiệt mạng và ít nhất 32 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để chữa trị.

Các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân gây cháy và kiểm tra số thương vong.

GIA HY

Tin cùng chuyên mục