
Ngày 11-3, đúng bốn tuần trước khi người dân Italia bỏ phiếu để bầu chính phủ mới, Thủ tướng Silvio Berlusconi được thông báo rằng, vào ngày 11-4, ngay sau khi diễn ra cuộc bầu cử - bất kể kết quả bầu cử ra sao – ông vẫn phải ra tòa vì bị buộc tội về hối lộ và tham nhũng liên quan đến các phi vụ làm ăn trước khi tham gia chính trường cách đây 10 năm.

Ông Berlusconi vẫn luôn khẳng định mình vô tội.
Vụ tham nhũng gần đây nhất liên quan đến ông Berlusconi, các công tố viên Milan điều tra về các hành vi của ông Berlusconi được coi là gian lận và tham nhũng trong vụ mua bản quyền phim của Mỹ cho tập đoàn truyền thông Mediaset của ông.
Các công tố viên tin rằng, giá mua bản quyền này được các công ty môi giới cố tình đẩy lên cao để tạo một quỹ đen ở nước ngoài nhằm mua chuộc các nhà chính trị.
Ông Berlusconi hiện cũng phải đối mặt với bản cáo trạng vì tội đã đưa ra những chứng cứ sai sự thật cho các công tố viên trong việc điều tra những tài khoản rắc rối như mê cung của tập đoàn truyền thông của ông.
Cũng theo các công tố viên, ít nhất trong 6 vụ án tham nhũng được đưa ra tòa gần đây, ông Berlusconi đã hoặc được xử trắng án ở ngay phiên toà sơ thẩm hoặc ở phiên toà phúc thẩm, hay quá trình tố tụng phải đình chỉ do hết thời hạn điều tra.
Về phần mình, ông Berlusconi luôn cam đoan rằng ông vô tội.
(Theo Nhân Dân)