Thủ tướng chuẩn y tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chuẩn y kết quả bầu ông Nguyễn Phi Long (44 tuổi) làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 21-12, UBND tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuẩn y kết quả bầu chức vụ Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng trao quyết định công tác cán bộ cho ông Nguyễn Phi Long (bên phải)

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định đã đến tham dự, trao quyết định công tác cán bộ, tặng hoa chúc mừng các đồng chí tân lãnh đạo UBND tỉnh này vừa được Thủ tướng chuẩn y.

Theo đó, Thủ tướng chuẩn y kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đối với ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định (nhiệm kỳ 2020-2025), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ chuẩn y kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đối với các ông Lâm Hải Giang, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định và ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Bình Định.
Thủ tướng chuẩn y tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ảnh 2 Ông Hồ Quốc Dũng (giữa) trao quyết định công tác cán bộ cho ông Lâm Hải Giang (phải) và ông Nguyễn Tự Công Hoàng

Dịp này, Tỉnh ủy tỉnh Bình Định cũng công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Phi Long giữ chức vụ Bí Thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Phi Long sinh ngày 12-3-1976, quê quán tại phường Hồng Hà, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản trị kinh doanh giao thông vận tải, Cao cấp lý luận chính trị...

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí tân lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định

Như vậy, hiện tại UBND tỉnh Bình Định đã có đủ 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt, một Chủ tịch và ba Phó Chủ tịch (các ông Nguyễn Tuấn Thanh, Lâm Hải Giang, Nguyễn Tự Công Hoàng).

Tin cùng chuyên mục