
- Tổng Tham mưu trưởng Halutz từ chức

Tổng tham mưu trưởng Dan Halutz (trái) và Thủ tướng E. Olmert trong lễ duyệt binh tại Tel Aviv vào tháng 8-2006.
Ngày 17-1, các nhân viên an ninh Israel công bố kế hoạch điều tra trách nhiệm dân sự của Thủ tướng E. Olmert trong việc tư nhân hóa Ngân hàng Leumi vào năm 2005 (lúc ông đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài chính).
Ông Olmert bị cáo buộc đã hậu thuẫn hai doanh nhân muốn mua lại Ngân hàng Leumi. Tuy nhiên, cuối cùng, số cổ phần để kiểm soát ngân hàng này lại rơi vào tay một tập đoàn đầu tư của Mỹ, không hề có quan hệ với hai doanh nhân trên.
Theo tiết lộ từ một quan chức cấp cao, nếu cơ quan điều tra thu thập đủ bằng chứng về hành vi phạm tội của ông Olmert, ông sẽ bị cách chức.
Trong lúc này, tỷ lệ ủng hộ nội các của ông Olmert đã bị sụt giảm nghiêm trọng, chỉ còn 14%.
Trong khi đó, 2 đồng minh của ông Olmert hiện đang phải hầu tòa: Cựu Bộ trưởng Tư pháp Haim Ramon bị xét xử vì có hành động không đúng đắn về tình dục trong khi Tzahi Hanegbi bị buộc tội bổ nhiệm chức vụ bất hợp pháp với tư cách là Bộ trưởng Môi trường.
Cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này, Trung tướng Dan Halutz đã đệ đơn từ chức sau khi các cuộc điều tra nội bộ chỉ ra những sai lầm của ông đối với những thất bại trong cuộc chiến tranh Lebanon hồi cuối năm ngoái.
Theo điều tra ban đầu, ông Halutz đã phạm một số sai lầm trong cuộc chiến trên, nghiêm trọng nhất là quyết định huy động hàng ngàn quân dự bị vào một chiến dịch trên bộ quy mô lớn, thất bại trong việc kiềm chế lực lượng Hezbollah ở Lebanon bắn rocket sang Israel.
T.H. (Theo THX, AFP)