Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Công ước Hà Nội mặc dù được ký kết ở ngoài trụ sở Liên hợp quốc song đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nước trên thế giới, với sự tham dự của đại diện đến từ hơn 100 quốc gia và gần 70 quốc gia đã ký Công ước.
Thủ tướng cảm ơn Liên hợp quốc đã dành cho Việt Nam một vinh dự lớn, chủ trì lễ mở ký Công ước và khẳng định Việt Nam kiên định mục tiêu đối ngoại là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Trả lời câu hỏi của các phóng viên tại buổi họp báo, Tổng thư ký António Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng về triển vọng thực thi của Công ước. Theo đó, các quốc gia cần phê chuẩn và đưa ra các cơ chế thực thi càng sớm càng tốt. Tổng thư ký khẳng định, Công ước bảo đảm quyền con người, các quy trình điều tra hình sự cũng sẽ tuân thủ quy trình riêng và tôn trọng tuyệt đối quyền con người.
Trả lời câu hỏi liên quan đến quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam đang thực hiện các quyết định của Liên hợp quốc một cách hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung của "mái nhà" đa phương quan trọng này. Liên hợp quốc đã góp phần giúp Việt Nam ổn định, phát triển, có nhiều cơ hội để trưởng thành, chứng minh sức sống mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.
* Cùng ngày, trong khuôn khổ lễ mở ký Công ước Hà Nội, Phiên thảo luận cấp cao đã diễn ra dưới sự điều hành của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn.
Phát biểu dẫn đề phiên thảo luận cấp cao, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, không gian mạng đang bị tội phạm triệt để lợi dụng để vi phạm pháp luật, gây thiệt hại 3-5% GDP toàn cầu và cao hơn GDP của nhiều quốc gia trên thế giới. Các nguy cơ này không chỉ ảnh hưởng cuộc sống vật chất, tinh thần, văn hóa mà còn tâm lý con người. Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng, công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng là trụ cột, là xương sống trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
Nhận định tội phạm mạng vượt qua mọi biên giới, nhưng trong suốt một thời gian dài, các phản ứng của các nước còn rời rạc và thiếu gắn kết, Phó Thủ tướng Campuchia Sok Chenda Sophea cho biết, Campuchia đang xây dựng đội ngũ nhân lực an ninh mạng có trình độ cao để bảo vệ người dân khỏi các mối đe dọa do tội phạm mạng. Campuchia mong muốn được phối hợp chặt chẽ với tất cả các quốc gia thành viên để biến các cam kết trên giấy thành hành động thực tế.
Phó Tổng thống Ecuador Maria Jose Pinto. Ảnh: QUANG PHÚC
Chia sẻ quan điểm an ninh mạng không thể chỉ được nhìn nhận như một vấn đề kinh tế hay công nghệ, mà là vấn đề an sinh xã hội, Phó Tổng thống Ecuador Maria Jose Pinto cho rằng, cần mở rộng khái niệm về “an ninh”, đưa nhân phẩm, sức khỏe tinh thần và bảo vệ trẻ em vào trung tâm của các cuộc thảo luận về an ninh mạng.
Đồng quan điểm sớm hiện thực hóa Công ước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kỹ thuật số Ba Lan Krzysztof Gawkowski cam kết tiếp tục hành động trong tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh và nhân văn hơn cho tất cả mọi người.
Dịp này, nhiều sự kiện bên lề của lễ mở ký Công ước Hà Nội cũng đã diễn ra trong chiều 25-10, xoay quanh các vấn đề: bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số; hợp tác toàn cầu phòng, chống lừa đảo trực tuyến; triển khai Công ước; chia sẻ kinh nghiệm điều tra, thu thập chứng cứ điện tử trong các vụ việc liên quan đến tài sản ảo và rửa tiền.