Thủ tướng Phạm Minh Chính giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh ​

Nghị quyết Quốc hội phê chuẩn đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh. Phê chuẩn đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: VIẾT CHUNG
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chiều 8-4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Theo đó, Nghị quyết quyết nghị phê chuẩn: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ quốc phòng; Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác Đại biểu; Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội; Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giữ chức Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh ​ ảnh 1 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: VIẾT CHUNG

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Cụ thể, Nghị quyết Quốc hội phê chuẩn đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh. Phê chuẩn đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Tin cùng chuyên mục