Thúc đẩy phát triển BRICS

Từ ngày 22 đến 24-8, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi sẽ diễn ra tại thủ đô Johannesburg, Nam Phi.

Theo hãng tin Reuters, nhiều nội dung quan trọng hướng tới việc đẩy mạnh phát triển khối BRICS sẽ được thảo luận tại hội nghị lần này.

Ý kiến trái chiều

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ tham dự hội nghị. Đại diện cho Nga là Ngoại trưởng Sergei Lavrov.

Đầu tháng 8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, việc mở rộng BRICS là vấn đề ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Ông Peskov nhấn mạnh, đây là một vấn đề quan trọng bởi ngày càng nhiều quốc gia đưa ra tuyên bố về ý định tham gia khối. Theo thông tin từ Nam Phi, hơn 40 quốc gia, trong đó có Saudi Arabia, Iran, Argentina, Indonesia… bày tỏ mong muốn được gia nhập khối.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm 2022 được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm 2022 được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Tuy nhiên, theo Reuters, các quốc gia thành viên của khối vẫn chưa thống nhất trong vấn đề này. Trung Quốc, trong nỗ lực mở rộng ảnh hưởng cạnh tranh với Mỹ về thương mại và địa chính trị, ủng hộ việc mở rộng BRICS, trong khi Brazil còn hoài nghi. Nga - giống Nam Phi - cũng muốn kết nạp thêm thành viên để phá thế cô lập của phương Tây, nhưng Ấn Độ thì chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Tăng cường hợp tác kinh tế

BRICS cũng dự kiến thảo luận về cách tăng huy động và cho vay bằng đồng nội tệ trong Ngân hàng Phát triển mới (NDB, hay còn gọi là ngân hàng của khối BRICS).

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nam Phi Enoch Godongwana, việc sử dụng đồng nội tệ sẽ giúp giảm thiểu rủi ro từ biến động ngoại hối. Bởi USD tăng giá so với các loại tiền tệ của thị trường mới nổi làm tăng chi phí cho các khoản nợ bằng USD của các quốc gia này, gây khó khăn cho nền kinh tế.

NDB cũng đang được mở rộng quy mô và hội nghị lần này có thể là nền tảng giúp ngân hàng này có thêm các thành viên mới. Bangladesh, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất và Ai Cập đã tham gia NDB từ năm 2021. Uruguay đang trong quá trình gia nhập, trong khi Honduras, Algeria, Zimbabwe và Saudi Arabia cho thấy sự quan tâm với NDB.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều thách thức, các nhà lãnh đạo của BRICS sẽ đề cập tới việc cải thiện quan hệ kinh tế giữa các thành viên của khối. Hợp tác về thương mại, đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế số, thị trường việc làm rất có thể được bàn thảo tại hội nghị.

Theo kế hoạch, trong ngày cuối cùng của hội nghị, các nhà lãnh đạo BRICS tập trung vào các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo đến từ các quốc gia khác. Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cho hay, nước chủ nhà hội nghị đã gửi lời mời đến 67 nhà lãnh đạo trên thế giới, từ châu Phi, Mỹ Latinh và Caribe đến châu Á.

Bà Pandor nhấn mạnh, hội nghị năm nay đặc biệt chú ý đến mối quan hệ hợp tác giữa BRICS và châu Phi, thể hiện qua chủ đề “BRICS và châu Phi” của hội nghị thượng đỉnh. Các đối tác của BRICS hiện rất mong muốn khám phá các cơ hội hợp tác đầy tiềm năng từ Khu vực thương mại tự do châu Phi.

Tin cùng chuyên mục