Số liệu từ Hải quan Việt Nam xác nhận, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2020 đạt trên 133 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt khoảng 49 tỷ USD, tăng 17,9% và nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 84,1 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Nhập siêu từ thị trường Trung Quốc trị giá trên 35 tỷ USD, tăng 3,74% so với năm 2019. Như vậy, Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp hàng hóa lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam (sau Mỹ).
Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công thương dẫn báo cáo thống kê của Hải quan Trung Quốc cho biết, Việt Nam đã trở thành thị trường cung ứng hàng hóa lớn thứ 8 và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Trung Quốc trên thế giới.
Các tin, bài viết khác
-
Quảng Ngãi: Hàng trăm tàu cá không thể ra khơi vì luồng lạch bị bồi lấp
-
Trên thoáng, dưới thắt
-
Xây dựng thương hiệu dệt may Việt
-
Sẽ có phân khu tài chính kinh tế tại Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ
-
VN-Index giảm gần 16 điểm
-
Đà Nẵng cần khai thác hiệu quả các cảng biển
-
Thêm phân khúc hàng Việt cao cấp cho người tiêu dùng
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đánh bắt thủy sản trái phép còn diễn biến phức tạp
-
Bộ Công thương đề nghị gỡ rào cản cho hàng hóa
-
Thúc đẩy đầu tư cải thiện chất lượng môi trường