Ngày 14-5, một loạt vụ nổ tại các chợ, tiệm ăn ở trung tâm Baghdad đã làm khoảng 19 người chết và hàng chục người bị thương. Trước đó, ngày 13-5, đoàn xe của Ngoại trưởng Iraq Hoshiyar Zebari đã bị phục kích gần TP Kirkuk khiến hai vệ sĩ của ông thiệt mạng.
Tại Basra, chỉ huy cảnh sát TP đã bị đình chỉ công tác do bị cáo buộc có liên hệ với các tổ chức khủng bố. Ngoài ra, Thống đốc Basra cũng đang yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Iraq cách chức Tư lệnh Lữ đoàn số 10 đóng tại Basra vì cho rằng không hợp tác với chính quyền sở tại.
Trong khi đó tiến trình thương lượng thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc của Iraq vẫn trong tình trạng bế tắc do mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa các phe phái và các cộng đồng sắc tộc về việc phân chia các ghế trong chính phủ.
Trong trường hợp đến thời hạn chót là ngày 22-5, tiến trình thương lượng vẫn bế tắc, Thủ tướng Nuri Al-Maliki có thể sẽ kiêm nhiệm thêm một số chức vụ trong chính phủ như Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nội vụ.
D.Tr (AFP, CNN)