Tìm thấy thi thể bé trai 8 tuổi sau hơn 2 ngày mất tích trên biển

Khoảng 6 giờ 40 sáng nay - 12-7, tại mũi Chân Mây Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Văn Thìn (8 tuổi) là con trai anh Nguyễn Văn Thà, trú thôn Phú Hải, xã Phú Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Anh Thà là chủ chiếc ghe câu mực bị tàu cá tông chìm vào sáng 10-7.

Lực lượng cứu nạn tìm thấy và đưa thi thể bé Thìn vào bở để bàn giao cho thân nhân lo hậu sự ​
Lực lượng cứu nạn tìm thấy và đưa thi thể bé Thìn vào bở để bàn giao cho thân nhân lo hậu sự ​

Hiện thi thể cháu Thìn đã được Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với chính quyền địa phương đưa về nhà mai táng và làm các thủ tục pháp y theo quy định.

Bên cạnh đó, chiếc ghe bị tông chìm cũng được lực lượng cứu hộ trục vớt và đưa vào bờ để phục vụ công tác điều tra.

Tìm thấy thi thể bé trai 8 tuổi sau hơn 2 ngày mất tích trên biển ảnh 1Lực lượng cứu nạn tìm thấy và đưa thi thể bé Thìn vào bở để bàn giao cho thân nhân lo hậu sự

Như tin đã đưa, vào khoảng 0 giờ sáng 10-7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây nhận thông tin, tại vùng biển cách mũi Chân Mây Đông khoảng 1 hải lý đã xảy ra vụ va chạm trên biển giữa 1 tàu cá không rõ biển kiểm soát đã chạy trốn và 1 chiếc ghe câu mực.

Cú tông mạnh khiến chiếc ghe câu mực của ngư dân Nguyễn Văn Thà bị chìm làm 1 người chết được xác định là bà Nguyễn Thị Đào (48 tuổi là vợ anh Thà) và 1 người mất tích là cháu Nguyễn Văn Thìn (con trai anh Thà).

Thiếu tá Lê Văn Tiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây cho biết, đơn vị phối hợp cơ quan chức năng truy tìm tàu cá tông chìm tàu câu mực.

Tin cùng chuyên mục