Giải Nobel hóa học 2005

Tôn vinh đóng góp cho ngành dược và hóa chất bảo vệ môi trường

Tôn vinh đóng góp cho ngành dược và hóa chất bảo vệ môi trường

Ngày 5-10, Viện Hàn lâm khoa học Thụy Điển đã công bố giải Nobel hóa học năm 2005 thuộc về giáo sư người Pháp Yves Chauvin (74 tuổi, Viện Francois du Petrole, Ruel-Malmaison) và hai giáo sư người Mỹ Robert H. Grubbs (63 tuổi, Viện Công nghệ California) và Richard R. Schrock (60 tuổi, Viện Công nghệ Massachusetts) vì đã mở ra bước đột phá trong việc sản xuất thuốc trị bệnh và chế tạo các chất dẻo tiên tiến ít gây hại đối với môi trường.

Tôn vinh đóng góp cho ngành dược và hóa chất bảo vệ môi trường ảnh 1

Từ trái sang: Giáo sư Yves Chauvin, Richard R. Schrock và Robert H. Grubbs.

Bản công bố của ủy ban giải Nobel cho biết “công trình của bộ ba giáo sư đã tạo ra cơ hội tuyệt vời trong ngành dược và ngành hóa chất bảo vệ môi trường”.

Bộ ba giáo sư đã phát triển ra phương pháp hoán vị trong quá trình tạo ra các phân tử mới. Phương pháp này dùng chất xúc tác để phá vỡ các mối liên kết của những phân tử gốc carbon và sau đó sắp xếp chúng lại tạo thành các hợp chất mới.

Carbon là thành phần rất linh hoạt, nó kết hợp với các thành phần khác như hydro, oxygen, chlorine và sulphur tạo ra rất nhiều chất liệu từ những tế bào sống cho tới các loại thuốc trị bệnh và các loại nhựa tổng hợp.

Những lợi ích từ công trình nghiên cứu trên giúp tạo ra nhiều loại hóa chất như thuốc diệt cỏ tiên tiến, chất phụ gia dành cho polymer và các loại nhiên liệu. Công trình nghiên cứu cũng mở ra hướng điều trị bằng các loại thuốc mới cho các bệnh như ung thư, mất trí nhớ (Alzheimer), viêm khớp, chứng đau nửa đầu và HIV/AIDS.

Giải Nobel hóa học năm nay trị giá 1,3 triệu USD sẽ được trao vào ngày 10-12.

V.M (Theo AFP)

Tin cùng chuyên mục