Tổng thống Mỹ đọc thông điệp liên bang vào ngày 5-2

Chấp thuận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý đọc Thông điệp liên bang vào ngày 5-2 tới. 
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: YAHOO NEWS
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: YAHOO NEWS

Lời mời của bà Nancy Pelosi được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump ký thông qua dự luật cấp ngân sách cho một số cơ quan chính phủ đến hết ngày 15-2, trao thêm thời gian cho Nhà Trắng và các nghị sĩ đảng Dân chủ thương lượng về các vấn đề liên quan đến an ninh biên giới, vốn là nguyên nhân gây bất đồng giữa 2 bên dẫn tới việc một phần chính phủ Mỹ đóng cửa trong 35 ngày qua.

Theo thông lệ, Tổng thống Mỹ sẽ đọc Thông điệp liên bang hàng năm trước một phiên họp chung của Hạ viện và Thượng viện Mỹ tại phòng họp Hạ viện, theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện.

Trong khi đó, theo báo cáo do Văn phòng Ngân sách quốc hội (CBO) Mỹ công bố, kinh tế Mỹ đã thiệt hại khoảng 11 tỷ USD do chính phủ đóng cửa một phần trong 5 tuần qua. Tuy nhiên, CBO dự báo nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ thu về 8 tỷ USD khi chính phủ mở cửa trở lại. 

Tin cùng chuyên mục