Tổng thống Trump ký sắc lệnh đầu tiên chống Obamacare của người tiền nhiệm

Ngày 20-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh đầu tiên tại phòng Bầu dục, yêu cầu đóng băng các quy định mới và giảm bớt gánh nặng pháp lý liên quan đến Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA) hay Obamacare của người tiền nhiệm.
Tổng thống Trump ký sắc lệnh đầu tiên chống Obamacare của người tiền nhiệm

(SGGPO).- Ngày 20-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh đầu tiên tại phòng Bầu dục, yêu cầu đóng băng các quy định mới và giảm bớt gánh nặng pháp lý liên quan đến Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA) hay Obamacare của người tiền nhiệm.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cho biết sắc lệnh đầu tiên là đóng băng đối với tất cả những quy định mới. Sắc lệnh này yêu cầu các cơ quan liên quan tìm cách "giảm gánh nặng pháp lý" trong việc sửa đổi Đạo luật Obamacare. Nhà Trắng chưa công bố nội dung cụ thể của sắc lệnh này.

Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp chống Obamacare ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức. Ảnh: Reuters

Loại bỏ Obamacare là một trong những ưu tiên hàng đầu của không chỉ của phe Cộng hòa mà còn là của ông Trump. Kể  từ năm 2010, các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa đã thực hiện hơn 50 cuộc bỏ phiếu về chương trình chăm sóc sức khỏe này nhằm tìm cách xóa bỏ hoàn toàn hoặc sửa đổi một phần với lý do Obamacare cho phép Chính phủ Mỹ can thiệp quá sâu vào thị trường bảo hiểm sức khỏe, lãng phí ngân sách và gây tổn hại cho tăng trưởng việc làm vì buộc nhiều doanh nghiệp phải mua bảo hiểm cho người lao động khi tuyển dụng.

Trong khi sắc lệnh trên được ký tại Phòng Bầu Dục, Chánh Văn phòng Nhà Trắng của ông Trump, ông Reince Priebus đã mô tả sắc lệnh này là nhằm mục đích "tối thiểu hóa gánh nặng kinh tế" của chương trình Obamacare.

Obamacare là một trong những thành tựu của cựu Tổng thống Barack Obama. Luật y tế Obamacare đã bổ sung thêm hơn 20 triệu người Mỹ vào diện được bảo hiểm, hạ thấp tỷ lệ người Mỹ không được chăm sóc y tế từ mức 16% năm 2010 xuống còn 8,9% vào năm ngoái. Tuy nhiên, ông Trump đã tuyên bố rằng người dân nghèo Mỹ không được chăm sóc y tế.

Sắc lệnh thứ hai mà Tổng thống Trump ký ngay sau lễ nhậm chức là phê chuẩn ông James Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng và ông John Kelly  là Bộ trưởng An ninh Nội địa. Hai người này được Thượng viện Mỹ chấp thuận ngày 20-1.

TRẦN VŨ

Tin cùng chuyên mục