

Tổng thống Bolivia Carlos Mesa đã tuyên bố từ chức vào ngày 6-6-2005, sau 20 tháng nắm quyền trong bối cảnh đất nước Nam Mỹ này đang lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị-xã hội trầm trọng với hàng loạt cuộc biểu tình do người lao động và nông dân tiến hành yêu cầu Quốc hội và Chính phủ quốc hữu hóa ngành khai thác khí đốt và sử dụng nguồn tài chính thu từ tài nguyên này cứu trợ các gia đình nông dân nghèo và cải thiện xã hội.
Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, ông Carlos Mesa nói: "Tôi phải nói rằng tôi đã làm hết mức tôi có thể. Vì lẽ đó, tôi quyết định xin từ chức tổng thống nước cộng hòa Bolivia".
Theo số liệu của Liên đoàn doanh nghiệp vừa và nhỏ Bolivia (Fedemype) cho biết, cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 tuần qua làm mất việc làm của hơn 500 nghìn người. Các cuộc đình công, bãi khoá và tuần hành của nhiều tầng lớp xã hội đã làm tê liệt các ngành sản xuất và dịch vụ trên cả nước, gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế.
Cho đến ngày 6-6, tại 7 tỉnh chính của Bolivia có 55 điểm nút giao thông bị phong toả, nghiêm trọng nhất là thủ đô La Paz , nơi nạn khan hiếm về lương thực và nhiên liệu đã bắt đầu xuất hiện. Bolivia có nhiều khí đốt vào loại nhất nhì Mỹ La-tinh nhưng cũng là quốc gia nghèo nhất ở khu vực này.
L.Q (theo TTXVN)