Trước tình hình nước sinh hoạt tại TPHCM đang thiếu trên diện rộng (Báo SGGP đã liên tục thông tin trong những ngày qua), chiều 19-12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín đã triệu tập cuộc họp với các sở ngành để chỉ đạo giải quyết tình hình này. Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín đã chỉ đạo rất nhiều chủ trương “cởi trói” thủ tục để các sở, ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước trong thời gian tới.
Thiếu nước sẽ lan rộng!
Bao năm qua, người dân Nhà Bè vẫn phải mua nước từ các xe bồn. Ảnh: HOÀNG ANH THƯ
Ông Huỳnh Trung Lâm, Chủ tịch HĐQT Sawaco (Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn), cho rằng: Đến thời điểm này, Công ty CP Cấp nước Gia Định đã giải quyết được cơ bản tình hình thiếu nước sinh hoạt ở phường 13 (quận Bình Thạnh) bằng cách tăng cường xe bồn và sà lan cấp nước. Đơn vị cấp nước cũng tăng cường xe bồn vận chuyển đến một số hẻm phường 1, quận 8. Tuy nhiên, huyện Nhà Bè đến nay vẫn còn phải cung cấp nước hoàn toàn bằng xe bồn.
Theo Công ty CP Cấp nước Nhà Bè, tại khu vực cuối nguồn này, mùa mưa nước chỉ chảy được vào ban đêm, ban ngày nước chảy rất yếu. Vào mùa khô thì nước gần như không chảy. Dự đoán, cao điểm mùa khô năm nay có khả năng nước yếu tiếp tục lan rộng sang nhiều khu vực của quận 7 như: đường Phạm Hữu Lầu, khu dân cư Nam Long, Gò Ô Môi, đường Hoàng Quốc Việt và các hẻm lớn trên đường Huỳnh Tấn Phát.
Công ty CP Cấp nước Nhà Bè kiến nghị Sawaco thực hiện giải pháp cấp bách tạm thời là lắp đặt thêm họng nước cứu hỏa tại các hẻm lớn đông dân cư dọc tuyến đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ cầu Phú Xuân đến phà Bình Khánh) để bơm nước trực tiếp vào đường ống cấp nước qua hệ thống xe bồn.
Ngoài ra, tăng cường việc đổ nước bằng xe bồn vào các điểm đổ nước cố định như bồn chứa nước và tại một số cơ quan, trường học, trạm y tế tại những khu vực không có nước chảy vào ban ngày lẫn ban đêm.
Tháng 6-2008, dự án BOO phải phát nước
Biện pháp tình thế: Xe bồn bơm nước vào trụ cứu hỏa, cung cấp nước cho khu dân cư ở quận 7. Ảnh: HOÀNG ANH THƯ
Việc giải quyết nước căn cơ cho khu vực quận 7, huyện Nhà Bè hiện nay tùy thuộc thời điểm dự án BOO nước Thủ Đức phát nước. Công ty CP BOO nước Thủ Đức cho biết đã thi công xong trạm xử lý nước thô và nhà máy sản xuất nước đang thực hiện các phần việc của giai đoạn cuối.
Về việc lắp đặt tuyến ống xương sống, các quận 7, 9 đã bàn giao mặt bằng. Riêng quận 2 còn vướng 1 hộ dân, 5 ngôi mộ. Ngoài ra, việc điều chỉnh tuyến ống cấp nước tại vị trí rạch Cá Trê (dài 200m, rộng 8m) cũng chưa thực hiện xong do sự thiếu phối hợp của địa phương và các đơn vị chức năng...
Trước thực tế này, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín đã “phê bình nghiêm khắc UBND quận 2” vì đã để xảy ra các chậm trễ nói trên. Ông nói: “Đảm bảo nước sinh hoạt cho dân là vấn đề sống còn của TP. Khi nào dự án BOO chưa phát nước, TP như ngồi trên lửa. Rất nhiều khu vực hiện nay dân lâm vào cảnh không có nước sạch sử dụng. Ngân sách TP phải bỏ tiền ra để chịu các thiệt hại do dự án chậm trễ. Điều này không thể chấp nhận nữa. Việc Nhà máy BOO nước Thủ Đức phát nước chậm trễ đã gây thiệt hại kinh tế mỗi ngày hàng tỷ đồng”.
Vì vậy, ông cương quyết: “TP sẽ không thể tiếp tục “đỡ” nổi các tổn hại do các đơn vị gây ra do thực hiện chậm trễ. Nếu đơn vị nào thực hiện dự án BOO nước Thủ Đức chậm trễ sẽ bị xử lý và buộc bồi thường các thiệt hại cho ngân sách!”.
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín đã chỉ đạo UBND quận 2 trong 20 ngày nữa phải bàn giao mặt bằng tại vị trí còn vướng 1 hộ dân và 5 ngôi mộ cho chủ đầu tư thi công đường ống cấp nước; cắm ranh để bàn giao ngay mặt bằng cho chủ đầu tư tại vị trí rạch Cá Trê (phường Bình Khánh). Sawaco phải cam kết hoàn tất phần mạng tiếp nhận nguồn. Hạn chót là tháng 6-2008, Nhà máy BOO nước Thủ Đức phải phát 300.000m³ nước mỗi ngày.
Vân Anh
Chưa nói đến chuyện tăng giá nước sinh hoạt! Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín phát biểu: Sawaco chưa thể bàn về chuyện tăng giá nước sinh hoạt khi chưa có ý kiến của UBND TPHCM. Trước tiên, Sawaco phải thực hiện hoàn tất đề án giảm thất thoát nước (cố gắng đến năm 2012 kéo giảm thất thoát nước xuống còn 25%); đồng thời, rà soát, bỏ hết các khoản chi bất hợp pháp. Sau đó, mới trình UBND TPHCM xem xét có ý kiến. Năm 2011: Phải phát thêm 900.000m³ nước/ngày Ngay trong năm nay, Sawaco phải thực hiện ngay các thủ tục đầu tư để khởi công dự án Nhà máy nước Thủ Đức 4, 5 với công suất thiết kế mỗi nhà máy là 300.000m³/ngày để đến năm 2010 phát nước. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín cũng chỉ đạo, Nhà máy nước sông Sài Gòn (giai đoạn 2) cũng phải thực hiện để phát nước vào năm 2011. Cùng với việc phát triển nguồn, Sawaco phải tính toán đến việc đầu tư mạng để tiếp nhận nước từ 3 dự án này. TP cho chủ trương Sawaco được quyết định phương thức đầu tư 3 dự án nhà máy nước (cổ phần, liên doanh…) nhưng phải chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM. |
Thông tin liên quan |
- TP Hồ Chí Minh: Đầu mùa khô đã thiếu nước trên diện rộng - Cả ngàn hộ dân ở Bình Thạnh (TPHCM) điêu đứng vì thiếu nước sinh hoạt |