TPHCM hỗ trợ Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 6-10, đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến dẫn đầu, đã tới thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ Nghệ An khắc hậu quả mưa lũ. 

Đồng chí Trần Kim Yến gửi lời thăm hỏi, chia sẻ về những thiệt hại, mất mát mà đồng bào Nghệ An phải trải qua trong đợt mưa lũ vừa qua. Dịp này, đoàn công tác TPHCM đã hỗ trợ Nghệ An 2 tỷ đồng, 7 tấn gạo, 140 thùng mì gói cùng một số nhu yếu phẩm khác để góp phần khắc phục thiệt hại mưa lũ. 

Đoàn công tác TPHCM trao quà động viên người dân  vùng bị 
lũ quét xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn
Chiều cùng ngày, đoàn công tác của TPHCM đã có mặt tại huyện Kỳ Sơn. Tại đây, đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ quét tại các bản Hòa Sơn, Sơn Hà, Bình Sơn (xã Tà Cạ) và  tặng 30 suất quà- mỗi suất 2 triệu đồng, cho 30 hộ dân bị thiệt hại nặng do lũ quét gây ra.

Đợt mưa lũ do ảnh hưởng bão số 4 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề tại Nghệ An, trong đó 8 người thiệt mạng, 334 nhà hư hỏng, hơn 13.300ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; hơn 296.000 con gia cầm, gia súc bị cuốn trôi, chết… Riêng trận lũ quét ngày 2-10 tại huyện Kỳ Sơn đã làm 55 nhà bị cuốn trôi và sập hoàn toàn, 141 nhà hư hỏng nặng, 36 nhà phải di dời khẩn cấp.

Tin cùng chuyên mục