Sáng 16-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài đã có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành TƯ do Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTB&XH) Lê Thị Hà làm trưởng đoàn về kết quả 5 năm thực hiện Pháp lệnh Phòng chống mại dâm trên địa bàn TP. Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài cho biết, trên địa bàn TP có gần 12.000 người hoạt động mại dâm và số người được lập danh sách quản lý tại địa bàn dân cư chỉ chiếm 20%. Các đối tượng thường tập trung hành nghề ở công viên, lề đường (chiếm gần 41%); nhà hàng karaoke; khách sạn, nhà trọ, điểm massage…
Trong 5 năm qua, TP đã tiếp nhận hơn 2.900 lượt đối tượng mại dâm (trong đó có 36,4% có hộ khẩu TPHCM) vào các cơ sở chữa bệnh và giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cho gần 2.600 đối tượng. Thời gian qua, CATP và ngành LĐTB-XH cũng đã triệt phá 560 vụ tổ chức hoạt động mại dâm, bắt hơn 4.600 đối tượng liên quan đến hoạt động này. Đặc biệt, CATP đã khám phá các đường dây do chủ môi giới điều hành những “gái gọi cao cấp” được núp bóng dưới dạng là diễn viên, người mẫu...
Đoàn kiểm tra đã ghi nhận kết quả của TP trong việc kéo giảm tệ nạn mại dâm và mong TP tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý địa bàn, phối hợp các ban ngành… để kiểm soát tệ nạn này tốt hơn.
* Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài vừa có ý kiến về tiến độ quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp… giai đoạn 2007 - 2010. Theo đó, TP phải xác định tiêu chí (về điều kiện và định hướng hoạt động) các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm làm cơ sở cho quy hoạch phát triển; quy hoạch đi đôi với tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; các sở-ngành cần thống nhất về tiêu chí, định hướng quy hoạch và thành phố sẽ phê duyệt chung cho các quận huyện về từng lĩnh vực.
Đg.L.